Bạc Liêu lập tổ công tác điều tra việc thu hồi đất hơn 20 năm chưa đền bù cho dân

Đại diện UBND TP Bạc Liêu cho biết đã thành lập một tổ liên ngành để điều tra, xử lý những vướng mắc của Dự án Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh nhiều tai tiếng.

Liên quan đến việc nhiều người dân có đất nằm trong Dự án Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh (Phường 1, thành phố Bạc Liêu) phản ánh, hơn 20 năm thu hồi đất, vẫn chưa có phương án đền bù cho hộ dân (TTXVN đã đưa tin), trao đổi với phóng viên, ông Dương Chí Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu - người được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phân công trả lời báo chí cho biết: Dự án Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh có khoảng 129 hộ bị thu hồi đất, với diện tích hơn 218.000m2. Tuy nhiên, đến nay theo xác minh của địa phương cũng như Đội công tác liên ngành của tỉnh thành lập, trên 80 hộ/129 hộ có khiếu kiện, trong đó 33 hộ khiếu kiện gay gắt. Phần lớn nội dung khiếu kiện của các hộ dân đó là: Không nhận được quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường; kiểm đếm, đo đạc thiếu; không họp dân, công khai minh bạch, đối thoại trước dân…khi triển khai dự án.

Chú thích ảnh
Khu đất xảy ra tranh chấp giữa ông Nguyễn Văn Hòa và ông Nguyễn Văn Thuận.

Theo ông Bình,  tỉnh đã thành lập một tổ liên ngành để xử lý các vướng mắc trong Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh. Thành phố kiến nghị tỉnh sau khi tổ này điều tra, xác minh, nắm một phần cơ bản nên giao lại phần tiếp theo cho thành phố. Thành phố xác định dự án nằm trên địa bàn thành phố nên có trách nhiệm làm, đang chờ tỉnh cho chủ trương giao lại cho thành phố để triển khai thực hiện công việc tiếp theo...

Cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phân công trả lời báo chí, ông Nguyễn Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cho biết, theo báo cáo của ngành, Dự án Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh còn 33 hộ đang khiếu nại gay gắt. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát lại khiếu nại, yêu cầu của tất cả những hộ trên, xem xét quá trình thực hiện, giải quyết của các cấp, ngành để có báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Tổ đã thu thập hồ sơ, rà soát, mời 33 hộ này lên để trao đổi về yêu cầu khiếu nại của họ. Đến nay, tổ này đã hoàn thành báo cáo kết quả rà soát 33 hộ trên, báo cáo UBND tỉnh ngày 22/2/2019. Hiện tổ công tác, các cấp, ngành đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai thực hiện, ông Thuận cho biết thêm.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, Dự án Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh là một trong những dự án “tai tiếng”, Công ty xây dựng và phát triển nhà tỉnh Bạc Liêu - chủ dự án đang bị điều tra, lãnh đạo công ty này đã bị khởi tố, chịu hình phạt tù. Do vậy, đến nay, Công ty xây dựng và phát triển nhà tỉnh Bạc Liêu không còn người đứng ra chủ trì giải quyết, từ đó kéo theo vụ việc kéo dài, nhiều cán bộ, công chức tỉnh Bạc Liêu khi được phân nền (cấp) tại Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh chưa xây dựng được nhà do liên quan đến đất của người dân và cũng do Công ty xây dựng và phát triển nhà tỉnh Bạc Liêu chưa giải quyết thỏa đáng yêu cầu của người dân.

Cũng theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt giải quyết khiếu nại của người dân.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)
Hơn 20 năm thu hồi đất, vẫn chưa có phương án đến bù cho hộ dân
Hơn 20 năm thu hồi đất, vẫn chưa có phương án đến bù cho hộ dân

Hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Văn Hòn, ở khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu gửi đơn khiếu nại ở nhiều nơi về việc gia đình ông bị thu hồi đất, không có quyết định bồi hoàn nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN