Bắc bộ tăng nhiệt, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa to

Đến trưa, khi không khí lạnh yếu đi, khu vực đồng bằng sẽ có mức nhiệt từ 28-30 độ C, độ ẩm chỉ còn từ 50-60 %.


Ảnh minh họa.

Sáng sớm nay (15/10), sương mù và hơi ẩm tiếp tục bao trùm khắp các tỉnh, thành Bắc bộ. Nền nhiệt vào sáng sớm ổn định từ 22-23 độ C, một số khu vực thuộc vùng núi như Sa Pa, Sìn Hồ, Đồng Văn, Mẫu Sơn trời rét với mức nhiệt từ 13-15 độ C. Đến trưa, khi không khí lạnh yếu đi, khu vực đồng bằng sẽ có mức nhiệt từ 28-30 độ C, độ ẩm chỉ còn từ 50-60 %.


Trung bộ sẽ giảm mưa từ chiều tối và đêm nay. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam bộ lại có xu hướng mưa tăng. Một số điểm có mưa to đến rất to gây ngập.


Trên biển, khu vực hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa dưới 10 km. Vùng biển từ Cà Mau - Kiê Giang đến đảo Thổ Chu - Phú Quốc dự kiến có mưa dông và lốc xoáy trong ngày.


Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/10: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.


Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 23 độ C, cao nhất từ 28 – 30 độ C.


Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 25 – 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.


Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C. Nam bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai (15/10) có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thu Phương (TTXVN)
Bắc bộ hanh khô, độ ẩm chỉ còn 50-60%
Bắc bộ hanh khô, độ ẩm chỉ còn 50-60%

Các tỉnh Bắc bộ trong ngày hôm nay (14/10) tiếp tục duy trì tiết trời lạnh vào sáng sớm. Trời hanh khô với độ ẩm chỉ còn từ 50 - 60%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN