Bắc bộ mưa to đến rất to

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc nên trong ngày hôm nay (8/9), ở các tỉnh Bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Nút giao thông Lý Thường Kiệt – Phan Bội Châu bị ngập sau một cơn mưa to. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Tại khu vực nội thành Hà Nội từ 6 giờ sáng nay đã có mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn trong trong khoảng 15 phút như: Thanh Lương 12 mm, Xuân Đỉnh 12 mm, Phúc Tân 11 mm, Định Công 10 mm…

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 mét đến 0,3 mét như: Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Hoàng Mai, Định Công, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Định Công, Chùa Bộc, Giải Phóng, Quan Hoa, Cầu Giấy, Nguyễn Du, Trần Nhân Tông, Yec Xanh, Lò Đúc, Hàng Chuối, Quang Trung, Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, Đặng Thái Thân, Lĩnh Nam, Thái Hà, Lê Văn Lương, …

Khu vực các tỉnh ven biển Trung bộ trong ngày hôm nay sẽ giảm bớt nắng nóng.

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 10 đến 12 độ vĩ Bắc nên ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam biển Đông, vùng biển Bình Thuận-Cà Mau cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/9: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thu Phương (TTXVN)
Trong tháng 9 Bắc Bộ có khả năng xảy ra 3 đến 4 đợt mưa
Trong tháng 9 Bắc Bộ có khả năng xảy ra 3 đến 4 đợt mưa

Tại các tỉnh Bắc Bộ vẫn đang là thời kỳ mùa mưa do vậy có khả năng xảy ra 3 đến 4 đợt mưa vừa, mưa to, cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN