Argentina giúp Việt Nam xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Bộ ngoại giao Argentina ngày 17/7 thông báo, Chủ tịch Nhóm nhân chủng học pháp y của nước này (EAAF) Luis Fondebrider vừa thăm Việt Nam trong khuôn khổ một dự án của EAAF nhằm nâng cao năng lực xác định danh tính những người mất tích trong chiến tranh.

 

Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa EAAF với Viện pháp y quốc gia. Ảnh: Viện pháp y quốc gia

Trong khuôn khổ chuyến thăm, thay mặt EAAF, ông Fondebrider đã ký với đại diện lãnh đạo Viện pháp y quốc gia Việt Nam bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan này. Trong nửa cuối năm nay và trong năm tới Argentina sẽ tiếp tục tập huấn tại Việt Nam và Argentina cho các chuyên gia pháp y Việt Nam.

 

EAAF là một tổ chức khoa học phi chính phủ có nhiều kinh nghiệm trong nhân chủng học và di truyền pháp y. Trong gần 3 thập kỷ hoạt động, EAAF đã xác định danh tính những người bị sát hại dưới chế độ độc tài cũng như trong các vụ bạo lực chính trị tại hơn 30 nước.

 

Đặc biệt, EAAF đã tham gia xác định hài cốt của người du kích huyền thoại Cuba gốc Argentina, Ernesto Che Guevara hy sinh tại Bolivia năm 1967. Năm ngoái, EAAF cũng tham gia nghiên cứu làm rõ cái chết của cố Tổng thống Salvador Allende trong vụ đảo chính quân sự tại Chilê năm 1973.

 

Từ năm 2010 EAAF hợp tác kỹ thuật với Việt Nam nhằm xác định danh tính các liệt sĩ.

 

Quang Sơn

Hồi hương 56 hài cốt quân tình nguyện VN ở Campuchia
Hồi hương 56 hài cốt quân tình nguyện VN ở Campuchia

Sáng 29/6, tại xã Prach Ta Meth, huyện Khsach Kandal, tỉnh Kandal, Campuchia, lễ tiễn đưa hài cốt 56 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở địa bàn tỉnh Con Đan hồi hương về nước đã được tổ chức trang trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN