Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông và có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ, ngày 30/8, trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippin) đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Chú thích ảnh
Bản đồ đường đi của cơn bão số 4 sáng sớm 30/8. Ảnh: TTXVN phát

Dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 -15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 1/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ ngày 31/8-1/9, phía Đông kinh tuyến 116 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 và ứng phó với hoàn lưu sau bão
Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 và ứng phó với hoàn lưu sau bão

Sáng 30/8, ông Phan Đắc Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: Cơn bão số 4 kèm theo mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện trên địa bàn, ngành Điện lực Hà Tĩnh huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục đảm bảo phục vụ điện cho nhân dân, khách hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN