An Giang: Gần 100 công nhân nhập viện trở lại sau vụ ngộ độc tập thể

Ngày 3/7, gần 100 công nhân của Công ty TNHH An Giang Samho (Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã phải nhập viện tại Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành do bị choáng và mệt mỏi.

Công nhân Công ty TNHH An Giang Samho đang được kiểm tra sức khỏe và truyền nước tại Bệnh viện đa khoa Châu Thành.

Đây là các công nhân trong số 605 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm trưa 1/7 tại Công ty TNHH An Giang Samho đã phải nhập viện điều trị và ngày 2/7 đã được xuất viện.

Ông Nguyễn Chí Công, Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang, cho biết phần lớn công nhân phải nhập viện trở lại là nữ. Số công nhân này mới xuất viện ngày hôm qua, sức khỏe còn yếu nhưng sáng nay vẫn quay trở lại công ty làm việc nên bị choáng và ngất. Các công nhân này đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành để truyền nước.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, ngày 3/7, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã làm việc với Công ty TNHH An Giang Samho yêu cầu phía công ty phải cho các công nhân bị ngộ độc thực phẩm trong ngày 1/7 được nghỉ tối thiểu 3 ngày vẫn được hưởng lương bình thường và phía công ty đã đồng ý.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
605 công nhân An Giang bị ngộ độc thực phẩm đã xuất viện
605 công nhân An Giang bị ngộ độc thực phẩm đã xuất viện

Chiều 2/7, Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang Nguyễn Chí Công cho biết: 605 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH An Giang Samho (Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) bị ngộ độc thức ăn đã ổn định sức khỏe và đã được xuất viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN