99% người có công ở Quảng Trị có mức sống từ trung bình trở lên

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị, toàn tỉnh có 99% người có công với cách mạng có mức sống bằng và cao hơn mức sống bình quân chung trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Trao tặng 20 nhà “Ấm tình đồng đôi” cho các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chính sách mà tỉnh Quảng Trị tập trung thực hiện nhằm ổn định và nâng cao cuộc sống cho người có công với cách mạng. Để thực hiện được chính sách này, thời gian qua tỉnh Quảng Trị đã huy động nguồn lực để xây dựng nhà tình nghĩa và sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng. Đến tháng 7/2019, tỉnh đã huy động được trên 356 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", trong đó nguồn vốn xã hội hóa 131 tỷ đồng, để xây dựng mới 6.595 nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 7.370 nhà cho người có công với cách mạng. Qua đó, tỉnh Quảng Trị đã cơ bản xóa nhà tạm, dột nát cho người có công với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019), bà Nguyễn Thị Thiệp (thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong) mẹ của liệt sỹ Lê Thị Loan, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, vừa được các ban, ngành và chính quyền địa phương, tổ chức khởi công xây dựng một căn nhà mới, thay thế căn nhà cũ đã xuống cấp. Theo đại diện UBND xã Triệu Đại, căn nhà mới 3 gian kiên cố, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 9/2019, sẽ giúp bà Nguyễn Thị Thiệp có chỗ ở và cuộc sống ổn định hơn. Đây là một trong số 50 nhà tình nghĩa được xây dựng cho người có công với cách mạng ở Quảng Trị, vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ mà tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Quảng Trị cũng đã huy động nguồn lực xây dựng mới 45 nhà tình nghĩa, sửa chữa 10 căn nhà cho người có công với tổng kinh phí 2,8 tỷ đồng.

Để giúp người có công với cách mạng nâng cao mức sống, tỉnh Quảng Trị đã và đang thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo phương châm "đúng, đủ, kịp thời", với tổng số kinh phí bình quân gần 33 tỷ đồng/tháng; mua, cấp thẻ Bảo hiểm y tế với tổng số tiền trên 23,7 tỷ đồng/năm; đồng thời dành hàng tỷ đồng thực hiện điều dưỡng cho trên 9.380 người... Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, có 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ.

Tỉnh Quảng Trị có trên 140.000 người có công với cách mạng; trong đó có trên 20.000 liệt sỹ; hơn 15.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; 2.653 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 47 mẹ còn sống và đều được phụng dưỡng; cùng hàng chục nghìn đối tượng người có công với cách mạng khác...

Nguyên Lý (TTXVN)
Hơn 332,5 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp 27/7
Hơn 332,5 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp 27/7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN