Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện lũ hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Giang) đang lên.
Thiên tai từ đầu năm đến nay đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản đối với các địa phương trong cả nước. Cùng với đó, mùa mưa bão năm 2025 bắt đầu bằng cơn bão WUTIP (bão số 1) hình thành ngay trên Biển Đông, tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam nhưng với hoàn lưu rộng, bão đã gây mưa rất lớn cho khu vực miền Trung, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều ngày 22/6 đến 23/6, trên đất liền và trên biển tiếp tục xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, gió giật mạnh, lốc xoáy, sóng cao...
Theo thông kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lũ, sạt lở từ ngày 21-22/6 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22-23/6, xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trên đất liền và trên biển như mưa lớn, lũ, lốc xoáy, gió giật mạnh...
Chuyển đổi không chỉ là lựa chọn mà trở thành điều kiện sống còn của báo chí trong thời đại kinh tế số. Việc “giành” lại nguồn thu, giữ chân độc giả và thích nghi với nhu cầu thông tin mới là những yêu cầu cấp bách, buộc báo chí phải thay đổi tư duy và mô hình vận hành.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày 20-21/6, mưa lớn đã diễn ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, khu vực các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã có mưa to đến rất to, phổ biến từ 100-200mm, có nơi mưa trên 300 mm như Đồng Hỷ (Thái Nguyên) 376mm... Trong đêm 21/6 đến ngày 22/6, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Chiều ngày 21/6, Công an phường Sơn Kỳ cùng Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang phong tỏa, xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải trên đường Kênh 19/5, khiến hai tài xế kẹt trong cabin, bị thương nặng.
Sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật công nghệ và mạng xã hội buộc các tòa soạn báo tại Việt Nam phải tái cấu trúc mô hình hoạt động, tạo dựng nền tảng tòa soạn số với quy trình quản trị hiện đại, đa nền tảng nội dung và hướng tới cá nhân hóa để tăng trải nghiệm, thu hút nhiều độc giả.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 21/6 và ngày 22/6, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm xảy ra trên biển và trên đất liền như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng cao...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và rada thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu phát triển mạnh trên khu vực tỉnh Bắc Ninh và có xu hướng di chuyển về hướng khu vực Thành phố Hà Nội.
Thời đại số đang tái định hình mọi lĩnh vực trong xã hội, báo chí cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy. Với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI), nghề báo đối mặt với không ít thách thức nhưng cũng đầy cơ hội mới. Để tồn tại và phát triển, những người làm báo, từ các cây bút kỳ cựu đến các phóng viên trẻ cần phải không ngừng đổi mới và thích ứng với nhịp sống số.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Dân trí để khám phá cách tờ báo điện tử hàng đầu này ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng báo chí và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ tối 20/6 đến đêm 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100 mm/3 giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đêm 20 và ngày 21/6, Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.
Ngày 20/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 3439/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc.
Ngày 20/6, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện số 04/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn ở các tỉnh khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối ở mức thấp nhất phổ biến từ 55-60%, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đêm 19 và ngày 20/6, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.