TP Hồ Chí Minh: Hơn 45.000 chỗ học cho học sinh không vào lớp 10 công lập

Trưa 27/4, Sở Giáo dục vào Đào tạo TP Hồ Chí Minh công bố hệ thống trường lớp và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 các loại hình trường công lập, ngoài công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Sở Giáo dục vào Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa công bố hệ thống trường lớp và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Ảnh tư liệu: Đan Phương/Báo Tin tức

Theo đó, năm học 2021-2022, thành phố có 236 trường Trung học phổ thông công lập, ngoài công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, phân hiệu giáo dục thường xuyên, Trường cao đẳng, Trung cấp tuyển sinh lớp 10 hoặc tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề.

Cụ thể, cùng với 67.989 chỉ tiêu vào 114 trường trung học phổ thông công lập, thành phố còn có 45.430 chỉ tiêu tuyển sinh lớp học sinh vào 10 ngoài công lập hoặc học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề ở 122 trường ngoài công lập, giáo dục thường xuyên, trường nghề.

Theo quy định, việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2021-2022 tại TP Hồ Chí Minh thực hiện theo phương thức xét tuyển. Các trường tuyển sinh trong thời gian từ 1/7-25/8 theo kế hoạch chủ động của từng trường và phù hợp với quy định hiện hành; đồng thời, báo cáo danh sách tuyển sinh cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố trước ngày 31/8.

Còn các năm tiếp theo, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai từng bước công tác đánh giá ngoài đối với các trường ngoài công lập để làm căn cứ phân bổ chỉ tiêu và xét duyệt danh sách tuyển sinh của các trường từ năm học 2022-2023, nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm học 2020-2021, TP Hồ Chí Minh có khoảng 99.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Dựa vào chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021-2022, sẽ có hơn 30.000 học sinh không vào được lớp 10 công lập. Do đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại thành phố luôn thu hút sự quan tâm lớn của học sinh và các bậc phụ huynh. Năm nay, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 2-3/6, học sinh thi ba môn bắt buộc, gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, học sinh vào lớp, trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.  

Lãnh đạo ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh khẳng định, học sinh không chọn thi tuyển hoặc không trúng tuyển vào lớp 10 công lập, cũng không lo lắng thiếu chỗ học. Bởi, hệ thống các trường ngoài công lập, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp của thành phố hằng năm có chỉ tiêu tuyển sinh trên 40.000 học sinh vào lớp 10 hoặc học nghề.

Thu Hoài (TTXVN)
Cân nhắc để không bị trượt cả 3 nguyện vọng trong kỳ thi vào lớp 10 công lập
Cân nhắc để không bị trượt cả 3 nguyện vọng trong kỳ thi vào lớp 10 công lập

Trong năm 2021, TP Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 99.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập chỉ có gần 68.000 chỉ tiêu. Như vậy, sẽ có khoảng hơn 30.000 học sinh không thể vào lớp 10 công lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN