Thêm cơ hội cho học sinh vào lớp 10 tại Nghệ An

Năm học 2022-2023, Nghệ An có 43.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh tại các Trường Trung học Phổ thông công lập trên địa bàn là gần 32.000 chỉ tiêu. Điều này đồng nghĩa với việc gần 11.000 học sinh sẽ không có cơ hội học lớp 10 công lập.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại trường THPT Thanh Chương 1 (Nghệ An). 

Áp lực cạnh tranh

Trước áp lực cạnh tranh cao, cùng với việc học sinh lớp 9 năm nay phải trải qua thời gian dài học trực tuyến do dịch COVID-19 nên càng gần ngày thi, các em càng lo lắng, phụ huynh “đứng ngồi không yên”. Nhiều em phải chạy như “con thoi” giữa các lớp học để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Sau khi tham dự kỳ thi khảo sát đánh giá cuối năm do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh tổ chức với ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, môn Toán của em Võ Thùy Chi, Trường Trung học Cơ sở Lê Mao chỉ đạt dưới 7 điểm. Trong khi đó mục tiêu của em là vào Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. So sánh điểm trúng tuyển vào Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng nhiều năm nay, nếu muốn chắc chắn trúng tuyển, điểm mỗi môn phải đạt từ 7,5-8 điểm. Sau khi nghiên cứu, Thùy Chi đã chuyển nguyện vọng vào Trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật để nâng khả năng trúng tuyển. Mặc dù theo quy định các em có 3 cơ hội đăng ký nguyện vọng nhưng Thùy Chi cho rằng tính khả thi không cao bởi toàn tỉnh chỉ có 10 trường công lập cho học sinh đăng ký nguyện vọng 2, tập trung ở huyện miền núi, trường còn lại chỉ có trường ngoài công lập hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Tương tự, em Lê Kim Tiến, Trường Trung học Cơ sở Hồng Sơn cũng đổi nguyện vọng từ Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập, thành phố Vinh sang Trường Trung học Phổ thông Cửa Lò, thị xã Cửa Lò.

Sau khi biết Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập có tỷ lệ 1 chọi 2, em quyết định chuyển sang trường khác, xa hơn để đỡ áp lực và khả năng đậu công lập cao hơn, em Lê Kim Tiến chia sẻ.

Nhìn vào tỷ lệ chọi năm nay của các trường, thành phố Vinh vẫn là địa phương “nóng” nhất bởi toàn thành phố tăng thêm 800 học sinh lớp 9 nhưng tỷ lệ trúng tuyển (với các lớp thi tuyển) của 3 trường công lập trên địa bàn thành phố đều không tăng.

Tại Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, toàn trường có 1.246 hồ sơ đăng ký nhưng chỉ có 630 chỉ tiêu.

“Chúng tôi dự đoán trong số này có 500 em sẽ thi đỗ vào hai trường chuyên nên thực tế chỉ có khoảng 750 học sinh cạnh tranh 630 chỉ tiêu. Do đó, điểm trúng tuyển của nhà trường năm nay dự kiến sẽ không cao hơn năm ngoái và học sinh có học lực khá trở lên có thể tự tin thi vào trường”, thầy Phan Xuân Phàn, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng cho biết.

Hai trường còn lại trên địa bàn thành phố Vinh là Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập và Trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật dự kiến điểm chuẩn có thể tăng vì tỷ lệ chọi cao, gần 2 thí sinh lấy 1 thí sinh. Trong khi đó, đối tượng đăng ký thi vào hai trường này, tỷ lệ đăng ký thi vào các trường chuyên không cao.

Trước áp lực ở thành phố Vinh, các trường học lân cận thành phố cũng phải sẻ chia cơ hội trúng tuyển do số học sinh thành phố đổ về đăng ký nguyện vọng 1 khá đông như các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.  

Thêm cơ hội cho học sinh lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, phụ huynh và học sinh có thêm nhiều lựa chọn khác khi cùng một lúc có nhiều mô hình trường mới đi vào hoạt động. Theo đó, đây là năm đầu tiên Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng được giao thêm 217 chỉ tiêu với 2 phương thức xét tuyển mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế. Cụ thể, trường xét tuyển 1 lớp IELTS với 42 chỉ tiêu. Điều kiện là thí sinh phải trúng tuyển một Trường Trung học Phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh và có điểm chứng chỉ IELTS từ 4.5 hoặc các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế khác với mức quy đổi điểm tương đương. Bên cạnh đó, nhà trường tuyển sinh 5 lớp chương trình tiên tiến với 175 em. Hình thức xét tuyển là ngoài đỗ vào một Trường Trung học Phổ thông công lập, trường sẽ căn vào các tiêu chí: Tổng điểm thi vào lớp 10 (điểm Toán và Ngữ văn lấy hệ số 1, điểm Tiếng Anh lấy hệ số 3), điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Ngoài ra, học sinh có thể đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 chất lượng cao - Trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh và đăng ký lớp 10 vào Trường chất lượng cao Phượng Hoàng.

Sự “nở rộ” các mô hình trường tiên tiến, trường chất lượng cao là tín hiệu tích cực của ngành giáo dục và đào tạo hiện nay với mục tiêu từng bước tiếp cận chương trình đào tạo theo xu hướng quốc tế. Học sinh đăng ký vào học các trường này ngoài cam kết học theo chương trình căn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn được tăng cường thêm tiết học về tin học, ngoại ngữ, lớp học kỹ năng và tham gia chương trình ngoại khóa. Tuy vậy, song song với những lợi thế này phụ huynh cần cân nhắc bởi so với trường công lập, học phí và chi phí học tập có thể gấp 10 đến hàng chục lần.

Để tăng cơ hội trúng tuyển vào mô hình trường tiên tiến, trường chất lượng cao, nhiều phụ huynh đã tính tới các phương án như, đăng ký thêm một nguyện vọng 2 ở một trường thuộc khu vực miền núi hoặc xa trung tâm để lấy kết quả xét tuyển. Nhiều phụ huynh trang bị thêm cho con chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để dễ dàng tuyển sinh đầu vào… Với cơ chế tuyển sinh khá mở, các phụ huynh kỳ vọng việc tuyển sinh đầu vào trong năm đầu tiên của các trường này sẽ thuận lợi hơn cho học sinh. Tuy nhiên, một số phụ huynh tỏ ra băn khoăn về chất lượng tuyển sinh đầu vào, chất lượng giáo dục trong quá trình giảng dạy.  

Đây cũng sẽ là “thước đo” để đánh giá thương hiệu của các nhà trường nên từ năm học này các nhà trường đã điều chỉnh trong công tác tuyển sinh. Tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh, thay vì tuyển thẳng lớp chất lượng cao bằng phương thức xét học bạ, hiện nay nhà trường có tuyển sinh đầu vào. Trường TH School, dù không thi tuyển đầu vào nhưng sẽ chú trọng các cuộc phỏng vấn để đánh giá năng lực học sinh.

Liên quan đến công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm nay, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, khi duyệt kế hoạch năm học, Sở đã tính đến số lượng học sinh và chỉ tiêu giao tối đa với năng lực đào tạo của nhà trường. Việc tuyển sinh nguyện vọng 2 thực tế chỉ lấy được khoảng 30 - 40 em/trường. Với số lượng học sinh lớp 9 năm nay tăng so với các năm trước, Sở đã giao thêm chỉ tiêu cho các Trường Trung học Phổ thông, vì vậy không ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh.

Bài, ảnh: Bích Huệ (TTXVN)
Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất
Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường Trung học Phổ thông công lập năm học 2022-2023. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập không chuyên là 69.020 học sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN