Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh thực hiện nhiều hoạt động uống nước nhớ nguồn

Ngày 25/7, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh sôi nổi ra quân thực hiện Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia bảo đảm an sinh xã hội” thuộc khuôn khổ Chương trình Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2020.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ thành phố (trái) nhận hỗ trợ từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân và các tổ chức, cá nhân xây dựng căn nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ. Ảnh: TTXVN (phát)

Chuỗi hoạt động có nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực trên khắp địa bàn thành phố, như dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ; vệ sinh môi trường các nghĩa trang liệt sĩ; thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, sổ tiết kiệm cho hộ gia đình nghèo; tặng tập sách, học bổng cho học sinh vượt khó học tốt…

Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chiến sĩ tình nguyện đã đến thăm và tặng quà trực tiếp cho 52 cha mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (Quận Bình Thạnh). Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với công lao to lớn của các thương binh, cha mẹ liệt sĩ trong cuộc đấu tranh giành lại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chúc các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang được chăm sóc tại Trung tâm luôn vui khoẻ.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Đào Đức Chí và bà Chu Bích Vân là cựu thanh niên xung phong Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 1975 (Quận 4); thăm và tặng quà thương binh 1/4 Nguyễn Thị Phi Vân, người từng 2 lần bị bắt, bị đày qua các nhà giam Bà Hòa, Chí Hòa, Côn Đảo và Tân Hiệp Tổng Nha (Quận 11). Các chiến sĩ tình nguyện bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những công lao to lớn của các cô chú thương binh, cựu thanh niên xung phong đối với Tổ quốc và mong cô chú luôn mạnh khoẻ, là chỗ dựa cho con cháu và thế hệ trẻ.

Tại huyện Bình Chánh, các chiến sĩ tình nguyện đã trao tặng 150 phần quà cho thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn huyện; tổ chức Chương trình “Trái tim hồng” khám sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người cao tuổi, cựu chiến binh, thương bệnh binh và người dân có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành 2 tuyến đường nông thôn; tổ chức vệ sinh, dọn dẹp, dâng hương tại khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò; tặng 10 suất học bổng cho thiếu nhi, 30 phần quà cho các gia đình chính sách; khám răng miệng tổng quát và cắt tóc miễn phí cho 200 thanh niên công nhân và thiếu nhi; trao tặng 100 phần quà cho thanh niên công nhân khó khăn.

Tại huyện Củ Chi, các chiến sĩ tình nguyện tổ chức khám bệnh phát thuốc cho 300 người dân; tặng 25 phần quà, học bổng cho con em gia đình chính sách, 2000 tập trắng cho học sinh, 3 thiết bị phát Wifi di động và 1 máy rửa tay; thăm hỏi và trao tặng 15 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, 50 phần quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều nhóm chiến sĩ tình nguyện đến Huyện đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) và Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Hải (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), triển khai Ngày hội Hiến máu tình nguyện; nấu và phát suất ăn miễn phí cho người nghèo; sửa chữa nhà tình thương; thăm và tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công; tổ chức Phiên chợ nghĩa tình; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân; tặng nông sản cho lực lượng bộ đội biên phòng và người dân…

Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương cho biết, Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia bảo đảm an sinh xã hội” năm nay là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), góp phần phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích cùng các ngành, các cấp thực hiện tốt hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay, cũng như tinh thần sẻ chia khó khăn đối với cộng đồng, xã hội trong đoàn viên, thanh niên.

Hồng Giang (TTXVN)
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1

Được xây dựng năm 1958, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 có diện tích rộng 3,2ha, nằm cách chân Đồi A1 khoảng vài trăm mét về phía Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN