TP Hồ Chí Minh khánh thành công viên Mê Linh và bến Bạch Đằng

Sáng 17/3, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công ty TNHH Thường Nhật và Công ty cổ phần Vinhomes tổ chức lễ khánh thành công viên Mê Linh và bến Bạch Đằng. Đây là chuỗi công trình được đầu tư nhằm chỉnh trang lại khu vực trung tâm, tạo điểm đến cho người dân và lưu giữ lại nhiều giá trị lịch sử của TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Khuôn viên công viên Mê Linh nhìn từ bến Bạch Đằng, Quận 1. 

Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là hai công trình được vận động xã hội hóa. Hai công viên này sau nhiều năm sử dụng, hiện trạng đã xuất hiện những hư hại, xuống cấp về hạ tầng và mảng xanh cảnh quan, do đó cần phải chỉnh trang, nâng cấp để phát huy công năng của không gian phục vụ cộng đồng, đồng thời cải thiện cảnh quan khu vực trung tâm thành phố.

Cụ thể, đối với bến Bạch Đằng, công trình sau khi đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã thu hút rất đông người dân đến vui chơi với không gian thoáng, mở, hiện đại. Sau thời gian hoạt động cũng nhận được nhiều sự ủng hộ và góp ý, TP Hồ Chí Minh đã tiếp thu, điều chỉnh hoàn thiện hơn.

Với công viên Mê Linh, các hạng mục tu bổ gồm tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, hệ thống chiếu sáng, mảng xanh rộng 5.700 m2... trong đó công tác trùng tu tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo là quan trọng nhất. Thời gian qua, do tác động của thời tiết nên tượng bị xâm thực, có nhiều chỗ hư hỏng và để trùng tu công trình này, TP Hồ Chí Minh đã nghiên cứu kỹ lưỡng và tham vấn nhiều ý kiến từ các cơ quan chuyên môn, chuyên gia đầu ngành. 

Theo ông Vũ Văn Điệp, trong năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến việc thi công chuỗi công trình gặp nhiều khó khăn nhưng Thành phố vẫn cố gắng hoàn thành đúng thời gian và chỉn chu nhất có thể. Việc chỉnh trang công viên Mê Linh được thực hiện theo phương châm giữ nguyên kiến trúc nhưng được trùng tu cho mới hơn, khang trang hơn.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh cắt băng khánh thành công viên Mê Linh trong sáng 17/3. 

Cụ thể, đối với tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, phần thân tượng sẽ đục bỏ lớp vữa để bơm xử lý các vết nứt bêtông, quét chống thấm, trát vữa, phù điêu. Bệ đỡ tượng được đề xuất thay mới, xử lý chống thấm và bảo vệ mặt tường bao, khung bệ đỡ, thay hệ thống dây dẫn và đèn chiếu sáng tượng đài. Đối với khu vực công viên quanh tượng đài rộng 3.300 m2 được đề xuất thay thế gạch lát nền bằng đá granite tự nhiên. Khuôn viên công viên được trồng thêm nhiều cây xanh và thay mới hệ thống chiếu sáng và khu vực lòng đường quanh công viên được thi công đệm cát, lát đá bazan tự nhiên.

Ngoài ra, việc chỉnh trang bến Bạch Đằng được cải tạo với diện tích rộng 18.600 m2, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ cột cờ Thủ Ngữ đến cầu tàu số 2 rộng hơn 8.700 m2. Toàn bộ công viên được lát lại đá, trồng thảm cỏ tạo lối đi, lắp lan can ở các cầu tàu và bờ sông. Giai đoạn 2 từ cầu tàu số 2 đến khu vực súng thần công, rộng khoảng 7.300 m2.

Chú thích ảnh
Lư hương trước tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo đã được đặt lại sau hơn 3 năm di dời để trùng tu, cải tạo lại.

Là một trong hai đơn vị tài trợ chính tài trợ cho hai công trình trên, ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty TNHH Thường Nhật (chủ đầu tư dự án buýt đường sông) cho biết những công trình này là một phần ký ức của người dân và mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của TP Hồ Chí Minh, vì vậy đơn vị mong muốn được góp sức chung tay cùng Thành phố giữ gìn các giá trị văn hóa, lịch sử từ xưa đến nay cho người dân. Đây cũng là giữ gìn các giá trị văn hóa, lịch sử của Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh hơn 300 trăm năm qua". 

"Chính vì vậy, khi thi công chúng tôi chú trọng thực hiện tỉ mỉ trong từng hạng mục như: bồn hoa, bờ hồ, hệ thống đèn chiếu sáng, đá lót nền... để có thể hoàn thiện các công trình sớm nhất. Trong đó, tại khu vực tu bổ tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo chúng tôi tập trung vào hoàn thiện từng chi tiết của tượng, của lư hương... để sau khi cải tạo, trùng tu, các công trình có thể tồn tại lâu dài, bền vững với thời gian. Về lâu dài, nơi đây sẽ là nơi để người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử và hào khí của TP Hồ Chí Minh", ông Nguyễn Kim Toản cho biết thêm.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Loạn giá thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19
TP Hồ Chí Minh: Loạn giá thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19

Theo quy định của Bộ Y tế, mua và sử dụng thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir phải có giấy chứng nhận là F0 hoặc có kê đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, nhiều nhà thuốc vẫn vô tư bán thuốc Molnupiravir mà không cần đơn thuốc của bác sĩ hay chứng nhận F0 và mỗi nơi một giá khác khau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN