Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn

Sáng 21/3, tại Trường Tiểu học Hồ Văn Huê, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn", phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang đã ôn lại truyền thống của Đoàn, Đội, nhấn mạnh đây là hoạt động truyền thống, thể hiện niềm tự hào của lớp lớp đội viên, thiếu nhi về truyền thống vinh quang của Đoàn và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Ngày hội nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi giúp các em thi đua, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia hoạt động do Đoàn, Đội, phấn đấu trở thành đoàn viên, thanh niên, công dân thế hệ mới đầy niềm tin và khát vọng cống hiến cho đất nước.

"Qua các hoạt động của Ngày hội, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương mong các em tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện; trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống; xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, biết đoàn kết, thương yêu, giúp nhau cùng tiến bộ. Mỗi đội viên, thiếu nhi tích cực tham gia hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp, phấn đấu sớm trở thành người đoàn viên, xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của tổ chức Đoàn Thanh niên", Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.

Tại Ngày hội, Hội đồng Đội Trung ương phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với những nội dung trọng tâm hoạt động như: Tuyên truyền về tầm quan trọng của Đại hội Đoàn các cấp, trách nhiệm của Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội; nghiên cứu, thiết kế, tổ chức sân chơi, hoạt động cho thiếu nhi, tạo không khí thi đua sôi nổi, trong đó, tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử quê hương, đất nước, định hướng thẩm mỹ, giá trị văn hóa dân tộc, hình thành thói quen đọc sách, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm, sáng tạo và trang bị kỹ năng số cho thiếu nhi.

Hội đồng Đội các cấp tổ chức lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung các giải pháp nâng cao công tác phụ trách Đội, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em; tham mưu cho các cấp bộ Đoàn thực hiện công trình thanh niên dành cho thiếu nhi, vận động nguồn lực và phát động trong thiếu nhi thực hiện các công trình măng non...

Ngoài ra, Hội đồng Đội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Luật Trẻ em; tiếp tục duy trì, nhân rộng và triển khai hiệu quả hoạt động của "Hội đồng trẻ em", tăng cường tổ chức hoạt động phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) đã trao bảo trợ đợt 3 và 4 cho 441 thiếu nhi mồ côi cha mẹ do đại dịch COVID-19 tại 14 địa phương (gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hậu Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Trà Vinh, Ninh Thuận, Bến Tre, Đồng Tháp, Bình Dương, Quảng Ngãi, Kiên Giang và Tiền Giang) theo chương trình "Nối vòng tay thương". Qua đó, nâng tổng số em được bảo trợ dài hạn đến nay là 946 em, với tổng số tiền bảo trợ trong năm 2022 là 22,7 tỷ đồng.

Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 19 công trình máy lọc nước với tổng giá trị 1,52 tỷ đồng cho các liên đội khó khăn thuộc thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, các tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long, Bến Tre.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng thiết bị học tập trực tuyến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội.

Thực hiện chương trình "Cùng em học trực tuyến", Hội đồng Đội Trung ương trao 180 thiết bị học tập trực tuyến với tổng trị giá 630 triệu đồng cho 180 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thuộc các địa phương gồm: Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nam, Hải Dương, Ninh Bình, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị.

Tại Ngày hội, Quỹ từ thiện Kim Oanh đã trao tặng cho Hội đồng Đội Trung ương 12 ngôi nhà Khăn quàng đỏ với tổng trị giá 960 triệu đồng để tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp Trung ương trao tặng cho Hội đồng Đội Trung ương 50 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và cam kết tổ chức 12 chương trình truyền thông, nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em với tổng kinh phí 410 triệu đồng. Quỹ Công tác xã hội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng trao tặng không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội trị giá 300 triệu đồng tại phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Cũng trong sáng nay, Ngày hội cấp khu vực cùng lúc diễn ra tại các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bình Dương, Bến Tre, An Giang...

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Góp ý hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Góp ý hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ, vận động viên trẻ, người nổi tiếng có ảnh hưởng trong giới trẻ để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN