'Lá chắn thép' chặn dịch COVID-19 nơi cửa khẩu cảng

Từ đầu năm đến nay, Biên phòng Cửa khẩu Cảng thành phố đã làm thủ tục biên phòng cho gần 8.000 lượt tàu xuất, nhập cảnh.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn trạng thái "bình thường mới” sau khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Bộ đội Biên phòng thành phố đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thuộc địa bàn thành phố, vừa tích cực phòng, chống, ngăn chặn sự xâm nhập của dịch COVID-19 vào nội địa qua cửa khẩu cảng, góp phần cùng chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Chú thích ảnh
Người ra vào Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng, khách hàng đến làm thủ tục biên phòng đều phải qua phòng khử khuẩn để phòng, chống COVID-19. 

Ngăn chặn dịch COVID-19 từ tuyến đầu

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng bờ biển có chiều dài 23,5 km, vùng biển có diện tích hơn 5.000 km2 với hàng chục cảng, cầu cảng, cặp phao trên hai luồng hàng hải quan trọng. Hàng năm, có hàng chục nghìn tàu thuyền các loại với hàng trăm nghìn thuyền viên xuất nhập qua cửa khẩu cảng thành phố, biến nơi đây trở thành một trong những cảng biển tấp nập, nhộn nhịp nhất cả nước.

Những năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Biên phòng thành phố luôn đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới biển, kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập, mở rộng giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Trung tá Nguyễn Duy Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cảng thành phố duy trì 100% quân số; triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch COVID trên toàn tuyến cửa khẩu cảng như khử khuẩn cơ quan, đơn vị, đo thân nhiệt, ghi chép theo dõi người ra vào đơn vị, cửa cảng…

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hữu quan trong cảng kiểm soát phòng, chống sự lây lan của dịch như thông tin, tuyên truyền đến các đại lý hàng hải, khách hàng, người ra vào cảng về các kiến thức phòng chống dịch, xây dựng hồ sơ y tế phục vụ công tác truy vết phòng, chống dịch… Tất cả các cán bộ, chiến sỹ biên phòng cảng đều được tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, các đơn vị tiếp xúc nhiều người như đội thủ tục, các trạm kiểm soát biên phòng cảnh đã được trang bị phòng khử khuẩn, các đội quân y thường trực kiểm tra, giám sát người xuất, nhập cảnh, người lao động làm việc trong khu vực cảng.

Chú thích ảnh
Kiểm tra phòng dịch tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Bến Nghé. 

Do ảnh hưởng dịch bệnh, thời gian qua, lượng tàu, thuyền cập cảng thành phố đã giảm mạnh nhưng không vì thế các chiến sỹ Biên phòng Cửa khẩu Cảng thành phố buông lơi cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch. Từ đầu năm đến nay, Biên phòng Cửa khẩu Cảng thành phố đã làm thủ tục biên phòng cho gần 8.000 lượt tàu xuất, nhập cảnh với hơn 140 nghìn lượt thuyền viên; phối hợp cùng cơ quan Kiểm dịch y tế quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đưa đi cách ly hơn 600 thuyền viên Việt Nam, đến nay đã có hơn 532 thuyền viên hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định.

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng thành phố đã tổ chức giải quyết hồi hương cho 532 thuyền viên Việt Nam và 346 thuyền viên người nước ngoài. Trong giai đoạn cao điểm về phòng, chống dịch, Bộ đội Biên phòng Cảng đã tổ chức tiến hành khử khuẩn toàn bộ tàu cập cảng thành phố; ngừng cấp giấy phép đi bờ cho các thuyền viên để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

“Qua làm tốt công tác tuyên truyền vận động, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng đã nhận được sự ủng hộ, chấp hành từ các đại lý hàng hải, thuyền viên, người làm việc hay ra vào cảng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay 100% cán bộ, chiến sỹ biên phòng cảng và gia đình không bị lây nhiễm dịch và cũng chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm COVID-19 vào cộng đồng qua cảng thành phố” – Trung tá Nguyễn Duy Hoàng cho biết.

Sẵn sàng cho "nhiệm vụ kép"

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng thành phố đã và đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình người, phương tiện qua lại cảng với mục tiêu không để bệnh dịch xâm nhập vào thành phố, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Theo Đại tá Lâm Văn Huy - Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đội Biên phòng thành phố trong giai đoạn hiện nay là kết hợp chặt chẽ giữa công tác biên phòng và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; vừa hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng vừa đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương trong từng giai đoạn phát triển. Cụ thể, Bộ đội Biên phòng thành phố xác định nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh an toàn, trật tự - trị an của khẩu cảng và kiểm soát tốt không để lây nhiễm COVID-19 qua cảng biển của thành phố.

Trung tá chuyên nghiệp Lại Thị Thanh, quân y tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Bến Nghé, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác kiểm soát y tế phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay có nhiều thuận lợi hơn như quy trình phòng, chống dịch đã được xây dựng cơ bản, trang thiết bị cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng... Thêm vào đó, ý thức về phòng, chống dịch của các thuyền viên, người lao động nói chung đã được nâng cao một bước nên mọi người tuân thủ, chấp hành các yêu cầu về y tế.

“Nói chung, không chỉ lực lượng quân y mà toàn thể cán bộ, chiến sỹ biên phòng cảng đều rất quán triệt về nhiệm vụ phòng, chống dịch tại khu vực cửa khẩu cảng thành phố. Tinh thần chung là không chủ quan cũng không quá lo lắng, kiên quyết thực hiện đúng các chỉ lệnh của cấp trên, yêu cầu của cơ quan y tế để đảm bảo không cho dịch COVID-19 lây lan vào nội địa qua con đường cảng thành phố”- Trung tá Lại Thị Thanh cho biết.

Chú thích ảnh
Lực lượng quân y biên phòng tiến hành các biện pháp phòng dịch cho công nhân trước khi lên tàu làm việc.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trên cả nước đi vào giai đoạn khôi phục và tăng tốc các hoạt động kinh tế-xã hội để bù cho sự sụt giảm trong thời gian có dịch. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào “trạng thái bình thường mới” với nhiệm vụ vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, với mục tiêu giữ vững vị thế trung tâm, đầu tàu kinh tế-văn hóa-xã hội-đối ngoại của cả nước. Điều này cũng đặt ra cho Bộ đội Biên phòng thành phố những yêu cầu mới với nhiều thách thức lớn hơn.

Xác định rõ tầm quan trọng trên tuyến đầu chống dịch của thành phố, cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng thành phố sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ “kép” với tinh thần bình tĩnh, nghiêm túc mà không chủ quan, phục vụ hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn”bình thường mới”. Trong đó, tại khu vực cửa khẩu cảng, bộ đội biên phòng đẩy mạnh hoạt động giám sát, phát hiện, cách ly các ca nghi ngờ mắc COVID-19; kiên quyết từ chối nhập cảnh các trường hợp người nước ngoài không có phép, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại cửa khẩu cảng, đảm bảo không để bệnh dịch lây lan vào cơ quan, đơn vị.

Đại tá Lâm Văn Huy nhấn mạnh, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố quán triệt sâu sắc việc thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quyết tâm vừa chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Bộ đội Biên phòng thành phố phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, cửa cảng thành phố không để dịch COVID-19 lây lan qua biên giới cửa khẩu cảng, để xứng đáng là tấm lá chắn vững chắc ngăn ngừa COVID-19 nơi cửa cảng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bài và ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Căng mình thực hiện 'nhiệm vụ kép' tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
Căng mình thực hiện 'nhiệm vụ kép' tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư

Vừa phòng, chống dịch, vừa kiểm soát an toàn, an ninh trên tuyến biên giới, đồng thời phải đảm bảo việc lưu thông hàng hóa, đó là nhiệm vụ kép mà các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Bình Phước) đang căng mình thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN