Pháo hoa bung nở trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh chào đón Năm mới 2026. Ảnh: Thu Hương/TTXVN
Theo đó, Thành phố xác định mục tiêu tổ chức Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Thành phố tập trung công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Các sở, ngành và địa phương rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tinh thần “tương thân, tương ái” được phát huy cao độ nhằm bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Song song đó, các cơ quan chức năng có trách nhiệm nắm bắt tình hình chi trả lương, thưởng và có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người lao động, nhất là những trường hợp bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập.
Đối với công tác quản lý thị trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì triển khai kế hoạch bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Các đơn vị liên quan phải chủ động nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá hoặc gián đoạn nguồn cung xăng dầu, điện lực trong dịp cuối năm. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được tăng cường nhằm xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm an toàn thực phẩm. Trong khi đó, ngành Y tế được giao nhiệm vụ triển khai phòng, chống dịch bệnh và tổ chức nhân lực, phương tiện trực cấp cứu 24/24 giờ trong suốt những ngày Tết.
Về an ninh trật tự và mỹ quan đô thị, Công an Thành phố mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung xử lý các tệ nạn xã hội và vi phạm nồng độ cồn để đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, công tác phòng cháy, chữa cháy và quản lý sử dụng pháo nổ sẽ được kiểm soát chặt chẽ tại các khu dân cư, trung tâm thương mại. Để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, Bộ Tư lệnh Thành phố được giao chủ trì tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa, kết hợp với các hoạt động văn hóa, lễ hội do Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và phù hợp thuần phong mỹ tục.
Lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính và kỷ luật công vụ. Cán bộ, công chức không được sử dụng ngân sách, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội và không được dự lễ chùa trong giờ hành chính nếu không được phân công.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, toàn bộ hệ thống chính trị phải khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, gắn với chủ đề “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”, không để công việc tồn đọng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.