Chiều 9/7, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hồ Chí Minh đã thông tin về một số nội dung nổi bật trong dự thảo Luật Phát triển đô thị đặc biệt, trong đó có đề xuất cơ chế xã hội hóa có kiểm soát đối với một số hoạt động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.
Sau hơn một tuần triển khai miễn phí vé trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt, TP Hồ Chí Minh ghi nhận lượng hành khách tăng 33%, vượt mục tiêu đề ra. Cùng với chính sách hỗ trợ người dân, Thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt xanh, ứng dụng thanh toán không tiền mặt và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng.
Các sở, ngành tiếp tục rà soát tổng thể để có phương án bố trí nhà đất dôi dư phù hợp, đáp ứng đúng yêu cầu, công năng cho các ngành; có tầm nhìn cho tương lai, nghiên cứu tích hợp với chủ trương mới như, di dời trường đại học, sắp xếp trường phổ thông.
Sáng 7/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phổ biến các nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc để việc phân cấp, phân quyền được triển khai đồng bộ.
Từ ngày 1/7, TP Hồ Chí Minh triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trên 134 tuyến. Chính sách này được đông đảo người dân hưởng ứng, lượng khách đi xe buýt tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục có xu hướng tăng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP của TP Hồ Chí Minh đạt 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua.
Tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10% mỗi năm từ nay đến năm 2045 là một trong những mục tiêu xuyên suốt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết 09-NQ/TW).
Nửa thế kỷ từ ngày vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh luôn là địa phương tiên phong trong những bước chuyển của nền kinh tế Việt Nam.
Cách đây tròn 50 năm, ngày 2/7/1976, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ những tuyến metro đầu tiên, các tuyến vành đai đang dần khép kín đến những cây cầu vươn ra biển và các trung tâm đô thị hiện đại, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng với quy mô lớn nhất kể từ sau ngày đất nước thống nhất.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và ôn lại truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến vì sự phát triển của thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước, là đô thị năng động, đi đầu đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế. Hành trình 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là quá trình phát triển không chỉ về kinh tế, hạ tầng, thể chế và hội nhập, mà còn là quá trình kiến tạo một bản sắc đô thị mở, đa tầng và giàu khả năng dung hợp văn hóa.
Tối ngày 30/6, tại Công viên Giọt Nước (số 1 Lý Thái Tổ), UBND phường Vườn Lài (TP Hồ Chí Minh) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác, đồng thời chính thức công bố biểu trưng nhận diện và ra mắt bộ sản phẩm du lịch đô thị “Vườn Lài - Chuyện Hoa, Chuyện Phố”.
Sáng 30/6, Thượng tướng Lê Quang Minh dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra, động viên các lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh.
Nằm ở cực Tây, giữ vai trò cửa ngõ phía Tây Bắc chiến lược của TP Hồ Chí Minh kết nối liên vùng với tỉnh Tây Ninh, xã Thái Mỹ đang chứng kiến những bước chuyển mình đô thị hóa mạnh mẽ. Chính quyền và nhân dân địa phương đã sẵn sàng hướng tới một bước ngoặt lịch sử, chuyển đổi mô hình quản lý nông thôn sang mô hình chính quyền đô thị.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác (2/7/1976 - 2/7/2026), TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm. Các công trình trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, cảng biển và nhà ở xã hội, với tổng mức đầu tư hơn 381.000 tỷ đồng.
Tại buổi kiểm tra công trường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm chiều 29/6, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được biểu dương các địa phương đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tăng tốc để hoàn thành dự án ngay trong năm 2027.
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh xưng ấy là sự kết tinh lịch sử và khát vọng thẳm sâu của lòng dân.
Tròn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, lĩnh vực đất đai tại TP Hồ Chí Minh đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét. Từ việc phân cấp mạnh cho cơ sở đến xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, thành phố từng bước chuyển từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang quản trị bằng dữ liệu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là một trong những nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, đô thị hiện đại của TP. Hồ Chí Minh.
Nửa thế kỷ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố không chỉ phát triển bằng nguồn lực kinh tế hay lợi thế của một trung tâm lớn, mà còn bằng sức mạnh tinh thần được bồi đắp từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.