Xử lý nghiêm xe công vi phạm luật giao thông

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang cho biết: Tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm xe thuộc chủ sở hữu nhà nước, quân đội, ngoại giao mang biển số xanh, số đỏ, có vi phạm về trật tự an toàn giao thông.


Tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm chạy quá tốc độ, lấn đường, say rượu bia, không giấy tờ, chở quá người, không chấp hành tín hiệu lệnh... Khi phát hiện người điều khiển vi phạm phải xử lý nghiêm, không né tránh. Tỉnh cũng quyết tâm xử lý nghiêm nếu phát hiện cá nhân, đơn vị (cả người thực thi nhiệm vụ, người vi phạm) nhờ vả hoặc bao che đối với những cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, ngành giao thông cũng đang tăng cường kiểm tra đối tượng tham gia giao thông là học sinh, sinh viên.


Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 73 người. So với cùng kỳ giảm 22 vụ, giảm 6 người chết và giảm 19 người bị thương. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính về vi phạm trật tự an toàn giao thông hơn 46 tỷ đồng; trong đó, xử phạt hơn 3.500 trường hợp xe ô tô, xe tải, xe chở vật liệu xây dựng... chở quá tải, quá khổ.

Huỳnh Sử

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN