Vua Thái Lan phê chuẩn thủ tướng

Sáng 25/8, Tư lệnh lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha đã được Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn trở thành thủ tướng lâm thời nước này.

Các thành viên Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan bỏ phiếu bầu Thủ tướng lâm thời tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bangkok ngày 21/8. Ảnh: THX-TTXVN


Trong một thông báo đăng tải cùng ngày trên trang web chính thức, tờ báo Hoàng gia Thái Lan nêu rõ "Nhà Vua đã phê chuẩn Tướng Prayuth Chan-ocha làm thủ tướng để điều hành đất nước kể từ hôm nay trở đi".
 
Ngay trong ngày 25/8, ông Chan-ocha sẽ tham dự buổi lễ chứng thực của Hoàng gia Thái Lan tại trụ sở quân đội nước này ở thủ đô Bangkok.

Tướng Prayuth Chan-ocha là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Thủ tướng Thái Lan, được Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA - tức Quốc hội) nước này bầu làm thủ tướng lâm thời vào ngày 21/8 vừa qua, với 191/197 phiếu ủng hộ. Dự kiến, ông Chan-ocha sẽ từ chức Tư lệnh lục quân Thái Lan vào tháng 9 tới, song vẫn nắm giữ vị trí người đứng đầu Hội đồng gìn giữ trật tự và hòa bình quốc gia.

Động thái ông Chan-ocha được Nhà Vua phê chuẩn để trở thành thủ tướng sẽ mở đường cho việc thành lập chính phủ lâm thời Thái Lan trong vài tuần tới. Trước đó, ông Chan-ocha cho biết trong thời gian một năm chuyển tiếp, chính phủ của ông sẽ tập trung thực hiện cải cách chính trị, tạo điều kiện cho việc tổ chức tổng tuyển cử vào khoảng tháng 10/2015.


TTXVN/Tin tức
Thái Lan tiếp tục thi hành lệnh giới nghiêm quân sự
Thái Lan tiếp tục thi hành lệnh giới nghiêm quân sự

Phó Phát ngôn viên quân đội Thái Lan Sirichan Ngathong thông báo sẽ tiếp tục áp dụng lệnh giới nghiêm quân sự đã thi hành hơn 3 tháng qua, để đảm bảo hòa bình và trật tự ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN