Việt Nam ủng hộ ĐHĐ LHQ đòi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

* Chính sách bao vây cấm vận của Mỹ chống Cuba ngày càng bị cô lập

Ngày 25/10, ĐHĐLHQ khóa 66 đã tiến hành phiên họp toàn thể và bỏ phiếu thông qua Nghị quyết “Sự cần thiết chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ chống Cuba” (A/66/L4) với 186 phiếu ủng hộ, 2 phiếu chống (Mỹ và Ixraen) và 3 phiếu trắng (Liên bang Micrônêxia, Quần đảo Mácsan và Palau).

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh Việt Nam chia sẻ quan điểm của cộng đồng quốc tế trong việc kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận Cuba. Đại sứ khẳng định các chính sách và biện pháp cấm vận của Mỹ chống Cuba, trong đó có đạo luật Helms-Burton, đã vi phạm luật pháp quốc tế; vi phạm các nguyên tắc và tôn chỉ của Hiến chương LHQ; ngăn cản sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia; vi phạm quyền tự quyết của các dân tộc, trong đó có quyền tự lựa chọn hệ thống chính trị và đường lối phát triển; đồng thời tạo ra những tác động phi pháp vượt khỏi phạm vi lãnh thổ Mỹ đến chủ quyền của các nước cũng như những nỗ lực của cộng đồng quốc tế hướng tới một nền kinh tế thế giới bình đẳng và công bằng vì sự thịnh vượng chung của tất cả các quốc gia trên toàn cầu.

Tại phiên họp toàn thể của ĐHĐ LHQ, đại diện các nước và các nhóm nước như: G77, Tổ chức Không liên kết, Liên minh châu Phi, Cộng đồng các nước Caribê, Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC)…cũng lên án mạnh mẽ và khẳng định lệnh cấm vận của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có luật về tự do thương mại và tự do hàng hải, ngược lại các nguyên tắc của Hiến chương LHQ, đồng thời yêu cầu Mỹ có trách nhiệm thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐ LHQ và chấm dứt ngay lệnh cấm vận trái phép chống Cuba.

Phát biểu tại phiên bỏ phiếu, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đánh giá cao sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với cuộc đấu tranh chính đáng của La Habana yêu cầu Oasinhtơn dỡ bỏ vô điều kiện cuộc bao vây, cấm vận phi lý này, đồng thời nhấn mạnh chính sách của Mỹ đối với Cuba đã vi phạm trắng trợn và nghiêm trọng luật pháp quốc tế và nhân quyền.

Trong khi đó, Đại sứ của Nga tại LHQ, Vitali Churkin, khẳng định những biện pháp phân biệt như cuộc bao vây cấm vận này là không thể chấp nhận được trong bối cảnh hiện nay, đồng thời là bằng chứng cho thấy sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Cuba.

Sự ủng hộ của đại đa số các nước thành viên LHQ đối với Nghị quyết trên một lần nữa khẳng định tình đoàn kết của cộng đồng quốc tế đối với Chính phủ và nhân dân Cuba, đồng thời cũng là sự lên án mạnh mẽ nhất đối với chính sách đơn phương cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính nhằm vào một quốc gia độc lập và có chủ quyền trên thế giới. Đây là lần thứ 20 liên tiếp trong 20 năm qua, ĐHĐ LHQ thông qua Nghị quyết yêu cầu Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba.

TTXVN/Tin Tức

ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết chỉ trích Mỹ cấm vận Cuba
ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết chỉ trích Mỹ cấm vận Cuba

Ngày 25/10, với tỷ lệ ủng hộ áp đảo 186 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 3 phiếu trắng, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết chỉ trích lệnh cấm vận thương mại mà Mỹ đã áp đặt chống Cuba trong suốt 50 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN