Ukraine khẳng định không dùng bom chùm ở miền Đông

Ngày 21/10, quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho rằng họ sử dụng bom chùm bừa bãi trong các cuộc giao tranh kéo dài 6 tháng qua với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này.

Cảnh tan hoang tại sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở thành phố Donetsk sau giao tranh. Ảnh: AFP/ TTXVN


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Bogdan Senyk cho rằng những cáo buộc trên là "vô căn cứ". Người phát ngôn chiến dịch quân sự của Ukraine tại miền Đông, Vladyslav Seleznyov còn bác bỏ những bằng chứng mà các nhóm nhân quyền đưa ra cho thấy quân đội Ukraine nã pháo vào các thành phố công nghiệp của Cộng hòa tự xưng Donetsk, nơi sinh sống của gần một triệu dân thường trước khi nổ ra xung đột.

Trả lời điện thoại của phóng viên hãng tin AFP của Pháp, ông Seleznyov khẳng định Ukraine không sử dụng bom chùm, loại vũ khí bị cấm sử dụng theo Công ước năm 2008 về cấm sử dụng vũ khí sát thương hàng loạt đã được 113 nước ký kết nhưng Ukraine chưa tham gia.

Trước đó, ngày 20/10, HRW đã công bố cuộc điều tra chi tiết tiến hành phối hợp với tạp chí "The New York Times" (Thời báo New York) của Mỹ cho thấy hồi đầu tháng này đã xảy ra 12 vụ tấn công bằng bom chùm ở trong và quanh thành phố Donetsk do phe đòi độc lập kiểm soát làm 6 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ làm việc cho Uỷ ban Chữ thập Đỏ quốc tế.

Tổ chức này cho rằng dường như loại vũ khí này được sử dụng "bừa bãi" trên một khu vực rộng lớn; đồng thời kêu gọi các lực lượng vũ trang Ukraine cam kết không sử dụng bom chùm, hối thúc Ukraine tham gia Công ước 2008 về cấm sử dụng vũ khí sát thương hàng loạt.


TTXVN/Tin tức
Quân đội Ukraine bị tố sử dụng đạn chùm ở Donetsk
Quân đội Ukraine bị tố sử dụng đạn chùm ở Donetsk

Các lực lượng chính phủ Ukraine đã sử dụng đạn chùm tại các khu vực dân cư ở thành phố Donetsk hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN