Ukraine đổi tên các thành phố mang dấu ấn Xô viết

Theo tờ Novoye Vremya của Ukraine, chính phủ nước này có thể sẽ đổi tên một loạt các thành phố được đặt theo tên của các nhà lãnh đạo Xô viết.

Ukraine dự định đổi tên một loạt thành phố để xóa bỏ quá khứ Xô viết.


Truyền thông địa phương ngày 13/4 cho hay, theo sau việc quốc hội Ukraine cấm sử dụng các biểu tượng của thời kì Xô viết, tổng cộng 25 thành phố của quốc gia đang xảy ra cuộc nội chiến này sẽ một lần nữa có thể mang những cái tên gắn với dấu ấn lịch sử mới.

“Năm 2009, các nhà làm luật [Ukraine] từng đề nghị thực hiện điều này và thậm chí còn chuẩn bị một danh sách các thành phố phải được đặt lại tên”, tờ Novoye Vremya cho hay.

Cụ thể, chính phủ Ukraine có thể đổi lại tên của các thành phố được đặt tên theo các nhà lãnh đạo Xô viết. Trước đó, hôm 9/4, quốc hội Ukraine đã thông qua một luật trong đó cấm việc sử dụng các biểu tượng của thời kì Xô viết. Theo luật mới, các thành phố Ukraine có tên có liên quan đến thời kì Xô viết sẽ có tên mới trong vòng 6 tháng.


Anh Tiếu (Theo TASS)

Ukraine săn lùng công dân 'yêu Nga'
Ukraine săn lùng công dân 'yêu Nga'

Người Ukraine được vận động tham gia tố giác những công dân đáng ngờ có quan điểm "không đúng đắn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN