Tỷ lệ hộ nghèo ở Đắk Lắk giảm chậm

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, bà Mai Hoan Niê Kdăm, tỉnh hiện có 53.094 hộ nghèo, chiếm 12,97% tổng số hộ dân và chỉ giảm được 1,7% so với đầu năm. Như vậy, chỉ tiêu giảm nghèo 3% trong năm 2013 của tỉnh Đắk Lắk không đạt kế hoạch. Trong khi đó, số hộ cận nghèo lại tăng lên 2.908 hộ, đưa tổng số hộ cận nghèo tại tỉnh tăng lên 31.149 hộ, tăng gần 0,7% so với đầu năm.


Đặc biệt, số hộ nghèo tại 26 xã, phường, thị trấn của các huyện: Lắk, Krông Năng, Krông Bông, Ea Súp, Ea Kar, Buôn Đôn, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột, đều tăng so với đầu năm.


Một trong những nguyên nhân chính khiến hộ nghèo của tỉnh giảm chậm, không đạt kế hoạch là do trong năm 2013 nhiều địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai, lũ lụt, nhất là huyện Ea Súp, Ea H’leo. Mặt khác, các cấp ủy, chính quyền địa phương ở một số nơi chưa quan tâm đến công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát...


Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu giảm nghèo, nhất là nhanh chóng quy hoạch, giải quyết đủ đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ còn nghèo, thiếu đất sản xuất...

Quang Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN