Tuyên Quang: Nhiều hộ đồng bào dân tộc thu nhập cao từ trồng rừng

Năm 2012, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng mới 15.000 ha rừng, trong đó rừng sản xuất là 14.000 ha, còn lại là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Trồng rừng đang đóng vai trò quan trọng trong công cuộc "xóa đói, giảm nghèo" ở tỉnh Tuyên Quang. Nhiều hộ trước đây nghèo khó, nhưng nhờ trồng rừng đã trở thành khá giả. Điển hình như gia đình ông Hoàng Văn Đống, dân tộc Cao Lan ở thôn Hải Mô, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), với 10 ha rừng, mỗi năm, chỉ tính riêng tiền thu từ chặt tỉa thưa rừng keo, gia đình ông đã thu gần 100 triệu đồng.

Gia đình ông Đặng Văn Đài, dân tộc Dao, xã Chân Sơn (huyện Yên Sơn) với hơn 7 ha rừng keo, mỗi năm cũng thu được hơn 50 triệu đồng…

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN