Trung Quốc tiếp tục là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới

Theo "Trang web Kinh tế Trung Quốc", Hiệp hội Vàng Trung Quốc mới đây công bố số liệu cho thấy, năm 2012, sản lượng vàng của Trung Quốc đạt 403,05 tấn, liên tục sáu năm là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới.

Vàng được bày bán tại cửa hàng kim hoàn ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Ảnh: AFP/TTXVN


Số liệu cũng cho biết lượng tiêu thụ vàng ở Trung Quốc đạt 832,18 tấn, trở thành nước tiêu thụ lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ. So với 2011, lượng tiêu thụ vàng của Trung Quốc đã tăng 71,13 tấn (tương đương 9,35%).

Một trong những nguyên nhân quan trọng kích thích nhu cầu vàng của Trung Quốc gia tăng là do ngày càng nhiều người mua vàng cũng như nhà đầu tư lấy vàng làm công cụ quan trọng trong giữ giá và gia tăng giá trị tài sản. Mua vàng đã trở thành biện pháp quan trọng nhằm ứng phó với lạm phát của dân Trung Quốc.


TTXVN/Tin tức
Đồng USD mạnh làm vàng không thể tăng cao
Đồng USD mạnh làm vàng không thể tăng cao

Giá vàng tăng khi bắt đầu phiên 19/2, tiếp nối đà tăng đêm trước. Tuy nhiên, giá kim loại quý này không thể tăng mạnh do đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng qua so với các ngoại tệ khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN