Triều Tiên dọa tấn công văn phòng nhân quyền LHQ

Tối 30/3, Triều Tiên dọa sẽ “trừng phạt không thương tiếc” Hàn Quốc nếu miền Nam xúc tiến kế hoạch mở một văn phòng làm việc của Liên hiệp quốc (LHQ) tại thủ đô Seoul để theo dõi hồ sơ nhân quyền của miền Bắc.

Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK), cơ quan cấp nhà nước phụ trách các vấn đề liên Triều, cáo buộc việc mở văn phòng trên là một hành động “khiêu khích không thể tha thứ” và đó sẽ là “mục tiêu tấn công đầu tiên”.

Một văn phòng của LHQ dự kiến ​​sẽ mở tại Seoul vào nửa đầu năm 2015. Ảnh: AFP


Tuyên bố của CPRK được Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải nêu rõ: “Ngay khi hang ổ của chiến dịch nhơ bẩn chống phá Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được đặt tại miền Nam (Hàn Quốc), thì nó sẽ lập tức trở thành mục tiêu tấn công không thương tiếc của chúng ta”.

Ban đầu, LHQ đề xuất mở văn phòng làm việc tại Seoul vào tháng 5/2014, sau khi một ủy ban của LHQ công bố một báo cáo kết luận rằng Triều Tiên đã vi phạm các tội ác về nhân quyền “không đáng có trong thế giới hiện đại”. Báo cáo này chính là cơ sở để Đại hội đồng LHQ thông qua một nghị quyết hồi tháng 12/2014, theo đó hối thúc Hội đồng Bảo an LHQ xem xét chuyển hồ sơ của Bình Nhưỡng cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) xét xử.

Dự kiến, văn phòng của LHQ sẽ được thành lập tại Seoul trong nửa đầu năm nay.

Mỹ quan ngại về mối đe dọa tên lửa tầm xa Triều Tiên

Phát biểu tại phiên điều trần trước quốc hội mới đây, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper khẳng định Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ hướng tới việc phát triển một tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng vươn tới Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc thảo luận về khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc.

Ông Clapper tuần trước nói rằng Triều Tiên đã có những bước đi nhằm triển khai một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa (ICBM), gọi là KN-08, có khả năng vươn tới Mỹ.

Trong khi đó, Phó Giám đốc phụ trách vấn đề quân sự và chính trị về châu Á của Lầu Năm Góc, ông David Stilwell nói rằng mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên đã đặt ra “nhu cầu” cấp thiết phải triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên.

Mặc dù mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày càng tăng và nhu cầu phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc đều là với các mối quan ngại an ninh của Mỹ, song đó lại là 2 vấn đề riêng rẽ đối với Seoul. Ông Shin In-Kyun, một nhà phân tích an ninh thuộc Mạng lưới quốc phòng Triều Tiên, nhận định các mối quan ngại của Hàn Quốc là các tên lửa tầm ngắn chứ không phải ICBM.


TN (Theo AFP)
Nhật Bản gia hạn trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm
Nhật Bản gia hạn trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm

Nhật Bản đã quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên thêm 2 năm nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN