LHQ chỉ trích Triều Tiên bắt cóc "có hệ thống" người nước ngoài

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) ngày 27/3 đã chỉ trích mạnh mẽ việc Triều Tiên "bắt cóc có hệ thống" người nước ngoài sau khi một đoàn điều tra của LHQ phát hiện quốc gia này từng bắt cóc khoảng 200.000 người nước ngoài.


Tuyên bố của Hội đồng Nhân quyền LHQ chỉ trích Triều Tiên "bắt cóc có hệ thống, từ chối cho hồi hương và sau đó khiến những nạn nhân bắt cóc mất tích, trong đó có công dân của những nước khác".


Phản ứng trước tuyên bố trên, Đại sứ Triều Tiên Ri Hung Sik khẳng định đây là "một âm mưu chính trị giả dối và xuyên tạc"


Tháng 2/2014, một đoàn điều tra của LHQ đã đưa ra một bản báo cáo cáo buộc Triều Tiên vi phạm nhân quyền, trong đó có việc bắt cóc khoảng 200.000 công dân nước ngoài của ít nhất 12 quốc gia.


TN

Triều Tiên cáo buộc Mỹ âm mưu đánh chìm tàu Cheonan
Triều Tiên cáo buộc Mỹ âm mưu đánh chìm tàu Cheonan

Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ âm mưu đánh chìm tàu chiến Cheonan hồi tháng 3/2010 và lợi dụng vụ việc này để làm gia tăng tâm lý thù địch đối với Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN