Tổng thống Nga dọa giảm cung khí đốt cho châu Âu

Ngày 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nước này sẽ giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu nếu Ukraine đánh cắp khí đốt từ hệ thống đường ống trung chuyển để phục vụ cho nhu cầu riêng của nước này.

Nga đã cắt nguồn cung khí đốt tới Ukraine từ hôm 16/7 vì hóa đơn trị giá hàng tỷ USD chưa được thanh toán.


Trước đó, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt tới Ukraine từ hôm 16/7 với nguyên nhân được nhà xuất khẩu khí đốt Gazprom đưa ra là những hóa đơn chưa thanh toán trị giá hàng tỷ USD. Động thái này đã gây ra quan ngại rằng Kiev có thể sẽ phải rút khí đốt từ hệ thống đường ống trung chuyển tới châu Âu trong mùa đông sắp tới.

Cùng ngày, Ủy viên năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) Guenter Oettinger tuyên bố EU tự tin rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được 1 thỏa thuận vào tuần sau để tránh việc thiếu hụt khí đốt vào mùa đông. Theo ông Oettinger, vòng đàm phán gần nhất giữa Ukraine, Nga và EU dự kiến diễn ra vào ngày 21/10 tới tại Brussels.

Nga tái khẳng định lập trường về vấn đề Kosovo


Trong chuyến thăm Serbia ngày 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái khẳng định lập trường nhất quán của Moskva về vấn đề Kosovo, vốn không chỉ dựa vào tình hữu nghị và gần gũi của Nga với Serbia mà còn căn cứ luật pháp và công lý quốc tế.

Tuyên bố này của ông Putin được đưa ra trong cuộc hội đàm với Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic ở thủ đô Belgrade.


Về phần mình, ông Nikolic đã gọi sự hỗ trợ quý giá mà Nga dành cho Serbia nhằm duy trì tính toàn vẹn lãnh thổ và độc lập, đặc biệt trong vấn đề Kosovo. Tổng thống Nikolic nêu rõ: "Serbia coi Nga là người bạn chiến đấu lớn và các nguyên tắc đạo đức của Serbia sẽ không bị đe dọa bởi bất cứ thái độ tiêu cực nào đối với Liên bang Nga".

Năm 2008, vùng Kosovo đã đơn phương tuyên bố độc lập và công bố ly khai khỏi Serbia, song Nga vẫn coi Kosovo là một phần không tách rời của Serbia.


T.N

Ukraine không kịp nạp đủ khí đốt cho mùa đông
Ukraine không kịp nạp đủ khí đốt cho mùa đông

Tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom cho rằng Ukraine sẽ không kịp nạp đủ khối lượng khí đốt cần thiết (từ 18-20 tỷ m3) vào các hầm chứa ngầm để sử dụng trong mùa đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN