Thổ Nhĩ Kỳ công bố kết quả bầu cử chính thức

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ Sadi Guven ngày 18/6 đã công bố kết quả bầu cử chính thức cho thấy Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền giành được 258/550 ghế trong quốc hội và Đảng Cộng hoà Nhân dân (CHP) đối lập chính giành được 132 ghế trong cuộc tổng tuyển cử hôm 7/6 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ.


Đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) ủng hộ người Kurd giành được 80 ghế mỗi đảng. Ảnh:REUTERS


Kênh truyền hình quốc gia TRT dẫn tuyên bố của ông Guven cho hay Đảng Phong trào chủ nghĩa dân tộc (MHP) cánh hữu và Đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) ủng hộ người Kurd giành được 80 ghế mỗi đảng. Theo ông Guven, tỷ lệ đi bỏ phiếu là 84% trên tổng số 56 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đủ tư cách.


Theo kết quả trên, các nghị sĩ hiện có thể tuyên thệ nhậm chức và Tổng thống Tayyip Erdogan có thể xúc tiến thành lập chính phủ mới.



TN (theo Reuters)
Thổ Nhĩ Kỳ: AKP tìm kiếm giải pháp thành lập chính phủ liên minh
Thổ Nhĩ Kỳ: AKP tìm kiếm giải pháp thành lập chính phủ liên minh

Đảng cầm quyền sẽ đàm phán với phe đối lập về việc thành lập chính phủ liên minh Thổ Nhĩ Kỳ sau khi AKP mất đa số ghế trong quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN