Ngày 27/4, nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan tuyên bố mở đợt "tấn công mùa Xuân" thường niên nhằm vào lực lượng chính phủ và liên quân quốc tế tại quốc gia Tây Nam Á này. Nhân viên an ninh điều tra hiện trường vụ đánh bom do Taliban tiến hành tại tỉnh Wardak (Afghanistan), ngày 8/4/2013. Ảnh: AFP/TTXVN |
Trong một thông cáo gửi báo giới, Taliban- nhóm phiến quân hiện đối đầu với Chính phủ Afghanistan và Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu, cho biết sẽ tiến hành chiến dịch mùa Xuân có tên gọi "Khalid bin Waleed" kể từ ngày 28/4 tới.
Nhóm này còn rêu rao sẽ tiếp tục tăng cường tiến hành các vụ đánh bom liều chết, các cuộc "tấn công nội bộ" ngay trong lực lượng ISAF, đồng thời theo đuổi "chiến thuật tác chiến đặc biệt" nhằm vào các căn cứ không quân quốc tế, các khu ngoại giao đoàn nhằm mục đích gây thương vong. Ngoài ra, nhóm phiến quân này cũng đe dọa những người dân Afghanistan ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai do Mỹ hậu thuẫn.
Tuyên bố của Taliban được đưa ra trong bối cảnh lực lượng NATO dự kiến sẽ chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan và chuyển giao vai trò bảo đảm an ninh cho các lực lượng chính phủ vào cuối năm tới.
Theo nghiên cứu của một tổ chức phi chính phủ tại Afghanistan, số lượng các vụ tấn công do Taliban và các nhóm phiến quân tại nước này trong 3 tháng đầu năm nay đã tăng tới 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số liệu thống kê của Liên hợp quốc cho thấy tỷ lệ thương vong đối với dân thường Afghanistan trong quý I/2013 tăng gần 30% so với cùng kì năm 2012, với 475 người thiệt mạng và 872 người bị thương.
TTXVN/Tin tức