Somalia giành lại cảng trọng yếu từ phiến quân Shebab

Giới chức Somalia ngày 5/10 cho biết được sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình châu Phi, các binh sĩ nước này đã giành lại quyền kiểm soát cảng Barawe trọng yếu cuối cùng bị phiến quân Hồi giáo al-Shebab chiếm đóng ở tỉnh Hạ Shabelle.

Binh sĩ Somalia. Ảnh: AFP-TTXVN


Một sĩ quan Somalia xác nhận quân đội nước này đã hoàn toàn kiểm soát cảng Barawe, cách thủ đô Mogadishu 200 km về phía Tây Nam.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng tỉnh Hạ Shabelle, ông Abdukadir Mohamed Nur cho biết tình hình đang lắng dịu, phiến quân al-Shebab đã rút khỏi đây trước khi lực lượng chính phủ tái chiếm thị trấn này.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, nhóm phiến quân al-Shebab có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã dùng cảng Barawe làm nơi xuất khẩu than đá tới các nước vùng Vịnh, một hoạt động thương mại mang lại cho lực lượng này thu nhập ít nhất 25 triệu USD/năm.

Trước đó, hồi tháng 9, phiến quân al-Shebab đã hứng chịu một đòn mạnh khi một thủ lĩnh của lực lượng này là Ahmed Abdi Godane bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Mỹ.


TTXVN/Tin tức


Phiến quân Shebab tấn công dinh tổng thống Somalia
Phiến quân Shebab tấn công dinh tổng thống Somalia

Ngày 21/2, các phiến quân Shebab ở Somalia có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công liều chết có sử dụng "biệt kích" nhằm vào dinh tổng thống ở thủ đô Mogadishu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN