Quốc hội Canada chọc giận Trung Quốc khi mời Martin Lee

Trung Quốc đang gây sức ép để Quốc hội Canada hủy lời mời lãnh đạo phong trào dân chủ tại Hong Kong Martin Lee ra làm chứng trước.

Lãnh đạo Phong trào dân chủ Martin Lee (phải) trong một cuộc biểu tình tháng 6/2014. Ảnh: Reuters.


Trước đó, Martin Lee đã được Hạ viện Canada mời ra trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện báo cáo về phong trào dân chủ tại Hong Kong vào ngày 10/3 (giờ Canada).

Đại sứ Trung Quốc tại Canada đã gửi thư tới Hạ viện Canada bày tỏ "quan ngại sâu sắc và kịch liệt phản đối" động thái này. Đại sứ Trung Quốc nói rằng Hạ viện Canada không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, cảnh báo sự việc có thể gây ảnh hưởng tới quan hệ song phương.

Lee, một nhân vật hoạt động dân chủ kỳ cựu, là một trong số những người đã bị chính quyền Hồng Kong bắt hồi tháng 12 năm ngoái sau hơn hai tháng biểu tình phản đối các quy định về bầu cử tại Hong Kong.


Lê Hoàng (P/v TTXVN tại Canada)


Gần 1.000 người Hong Kong bị bắt vì 'Chiếm Trung tâm'
Gần 1.000 người Hong Kong bị bắt vì 'Chiếm Trung tâm'

Kể từ khi hoạt động "Chiếm Trung tâm" bùng nổ tới nay, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ tổng cộng 955 người và có 75 người tới đầu thú cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN