Quân đội Nicaragua ủng hộ Trung Quốc xây kênh đào

Tư lệnh Quân đội Nicaragua, Tướng Julio Avilés ngày 29/11 khẳng định sự ủng hộ của quân đội nước này đối với việc xây dựng kênh đào nối đại dương do Tập đoàn HKND Group của Trung Quốc đảm nhận và dự kiến khởi công vào ngày 22/12 tới.

Bốn con đường dự kiến của kênh đào Nicaragua được vạch ra năm 2013. Ảnh: wikipedia


Phát biểu với báo chí, Tướng Avilés khẳng định quân đội Nicaragua sẽ đảm bảo công tác an ninh trong suốt quá trình xây dựng công trình thế kỷ kéo dài 278km trên lãnh thổ Nicaragua với 700km đường giao thông và nhiều công trình hỗ trợ có giá trị sử dụng cao. 

Các nguồn tin chính thức không đề cập tới chi phí toàn bộ công trình kênh đào, nhưng nguồn tin ngoại giao cho rằng con số này sẽ vượt ngưỡng 50 tỷ USD, chứ không chỉ dừng ở mốc 40 tỷ USD như tính toán ban đầu.

Báo chí tại Managua, đưa tin nhà doanh nghiệp Trung Quốc Wang Jing hôm 26/11 đã có chuyến thăm "bí mật" tới Nicaragua và diện kiến Tổng thống Daniel Ortega để hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi Tập đoàn HKND đưa phương tiện và máy móc vào lãnh thổ quốc gia Trung Mỹ để tiến hành thi công.


TN
Kênh đào Nicaragua - nước cờ Mỹ Latinh của Trung Quốc?
Kênh đào Nicaragua - nước cờ Mỹ Latinh của Trung Quốc?

Ai sẽ chi trả cho khoản chi phí lớn gấp 4 lần giá trị nền kinh tế Nicaragua? Liệu đây có phải là một nước cờ gia tăng ảnh hưởng tại Mỹ Latinh của Trung Quốc?... Vẫn còn đó nhiều câu hỏi khi ngày khởi công dự án kênh đào tham vọng Nicaragua đã cận kề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN