Phó Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn AIA

Chiều 15/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn AIA Ng Keng Hooi.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động của Tập đoàn AIA tại Việt Nam. Đầu tư vào Việt Nam từ năm 2000, đến nay Tập đoàn AIA là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả với các chỉ số, kết quả phát triển cao qua 6 tháng đầu năm 2017.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp ông Ng Keng Hooi, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ AIA. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Chủ tịch nước thay mặt Đảng, Nhà nước cảm ơn Tập đoàn AIA đã trở thành một trong những nhà tài trợ cho Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017 và luôn đồng hành cùng Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam với mức hỗ trợ tăng qua từng năm. Từ năm 2012 đến nay, Tập đoàn AIA đã hỗ trợ cho Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam khoảng 8,4 tỷ đồng.

Thành lập cách đây hơn 20 năm, Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã tập trung nguồn lực hỗ trợ cho trên 30 triệu lượt trẻ em bằng các chương trình ý nghĩa. Trong đó, Tập đoàn AIA đã tham gia đóng góp trong nhiều hoạt động như trao học bổng, tài trợ bảo hiểm, tặng xe đạp… cho học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn AIA tiếp tục đồng hành, giúp đỡ trẻ em Việt Nam trong tương lai.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn AIA Ng Keng Hooi cảm ơn sự ủng hộ, tạo điều kiện của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đối với Tập đoàn AIA trong những năm qua, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước về ngành bảo hiểm. Ông Ng Keng Hooi khẳng định, Tập đoàn AIA sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của kinh tế - xã hội Việt Nam; các hoạt động, dự án vì cộng đồng tại Việt Nam, nhất là hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai; trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam; trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Ông Ng Keng Hooi cũng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển thịnh vượng trong tương lai và tái khẳng định cam kết đóng góp lâu dài cho sự phát triển của Việt Nam.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Giá trị hợp đồng mới của AIA Việt Nam tăng 58%
Giá trị hợp đồng mới của AIA Việt Nam tăng 58%

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam vừa có báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh năm 2013. Theo đó, giá trị hợp đồng khai thác mới đã tăng 58% và phí bảo hiểm mới quy năm tăng 35% so với năm 2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN