Philippines mua 3 tàu đổ bộ của Australia

Quan chức phụ trách các vấn đề công thuộc Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong hôm nay cho biết nước này sẽ mua 3 tàu đổ bộ do Australia sản xuất, tiếp sau 2 tàu đổ bộ mà Canberra đã tặng cho Manila nhằm hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ sau các thảm họa bão trong tương lai.

Tàu đổ bộ HMAS Tobruk của Australia. Ảnh: maritimequest.com.


Theo ông Arsenio Andolong, Philippines sẽ tiếp nhận và tân trang 3 chiếc tàu có chiều dài 44,5 m và được thiết kế để chở các loại hàng tiếp tế nặng này với chi phí khoảng 726 triệu peso (16,5 triệu USD). Ông Andolong nói: "Theo các tiêu chuẩn thị trường, 3 tàu trên được bán với giá gần như cho không. Những con tàu này sẽ được sử dụng trong công tác cứu hộ nhân đạo và thảm họa".

Đại sứ quán Australia cũng đã xác nhận rằng Philippines từng bày tỏ ý định mua 3 chiếc tàu trên.


TN
(Theo AFP)
Australia tặng Philippines hai tàu đổ bộ
Australia tặng Philippines hai tàu đổ bộ

Australia thông báo sẽ trao cho Philippines hai tàu đổ bộ quân sự đã qua sử dụng sau khi Manila chật vật với những nỗ lực cứu trợ sau siêu bão Haiyan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN