Nhóm tiếp xúc thống nhất rút vũ khí hạng nhẹ ở Donbass

Interfax ngày 29/6 dẫn một nguồn tin tham gia tổ chức các cuộc đàm phán cho biết Nhóm tiếp xúc giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã thống nhất kế hoạch rút vũ khí hạng nhẹ, cỡ nòng nhỏ hơn 100 mm khỏi đường giới tuyến.

Binh sĩ Ukraine sử dụng súng phóng lựu tự động trong xung đột với lực lượng ly khai ở gần Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN


Thỏa thuận sẽ được ký tại cuộc họp của phân nhóm an ninh vào ngày 7/7 ở Minsk. Theo nguồn tin trên, hai bên chỉ còn phải thống nhất "các chi tiết kỹ thuật".

Đại diện thường trực của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tại Minsk, ông Dennis Pushilin lưu ý rằng cho tới thời điểm đó, Nhóm tiếp xúc sẽ không kịp giải quyết vấn đề phi quân sự hóa làng Shirokino.

Hôm 12/2, các bên xung đột ở miền Đông Ukraine đã nhất trí về "Các giải pháp tổng thể thực thi các thỏa thuận Minsk", theo đó các bên giao tranh phải rút vũ khí hạng nặng, đường kính nòng từ 100 mm trở lên, khỏi đường giới tuyến, cũng như thiết lập vùng đệm rộng tối thiểu 50 km - với các hệ thống rocket đa nòng là 70km.

Tuy nhiên, kể từ khi các thỏa thuận này có hiệu lực, lực lượng an ninh Ukraine và dân quân ly khai thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Thậm chí tại ngoại ô thành phố Donetsk, giao tranh gần đây diễn ra hàng ngày.

TN
Tổng thống Ukraine lạc quan Kiev gia nhập EU
Tổng thống Ukraine lạc quan Kiev gia nhập EU

Tổng thống Ukraine đã bày tỏ lạc quan về triển vọng Kiev ít nhất sẽ trở thành ứng cử viên gia nhập EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN