Nhật Bản kiểm tra hành khách máy bay để phòng khủng bố

Nhật Bản ngày 1/10 đã thực hiện biện pháp khám hành khách đi máy bay tại 30 sân bay có phục vụ các chuyến bay quốc tế của nước này.

Mục tiêu của việc này là phát hiện và vô hiệu hóa các cuộc tấn công khủng bố sử dụng các phương tiện không thể phát hiện được bằng máy dò kim loại, như thuốc nổ.

Biện pháp trên của Nhật Bản được thực thi trong bối cảnh Tổ chức hàng không dân sự quốc tế (ICAO) đang khuyến cáo các hãng hàng không cần khám người để phát hiện các loại chất nổ không phải là kim loại để phòng chống các âm mưu tấn công khủng bố đang tăng lên.

Việc khám người tuy gây khó chịu cho hành khách, nhưng được cho là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho các chuyến bay. Các sân bay của Nhật Bản vẫn chưa đưa vào sử dụng các máy quét thân thể đã có mặt ở một số sân bay nước ngoài do chi phí đầu tư cho các máy này rất lớn và lo ngại xâm phạm đời tư.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN