Nga yêu cầu Ukraine bảo đảm thanh toán tiền khí đốt

Ngày 22/10, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tuyên bố Ukraine nên tìm cách thanh toán tiền mua khí đốt của Nga trong thời hạn một tuần, khẳng định bế tắc giữa Moskva - Kiev liên quan vấn đề này sẽ chỉ được tháo gỡ một khi Nga nhận được những cam kết tài chính từ Ukraine.


Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak.


Phát biểu với báo giới tại hội nghị về năng lượng ở Moskva, ông Novak cho biết trong cuộc đàm phán ở Brussels (Bỉ) ngày 21/10, Nga và Ukraine đã gần đạt được một thỏa thuận về khí đốt, song đàm phán cuối cùng lại thất bại do một vấn đề khác – đó là Ukraine sẽ lấy tiền ở đâu để thanh toán trước khoản khí đốt cung cấp cho tháng 11 và 12 tới.


Trước đó, vòng đàm phán về vấn đề khí đốt mới nhất giữa Moskva và Kiev kết thúc vào tối 21/10 tại Brussels (Bỉ) mà không đạt được thỏa thuận nào. Tại đây, Nga đã yêu cầu Kiev đảm bảo thanh toán tiền cho Moskva.


Theo kế hoạch, cuộc gặp gỡ ba bên tiếp theo Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra vào ngày 29/10 tới tại Brussels.


Thỏa thuận tạm thời về giá khí đốt giữa Nga và Ukraine đang rất được EU quan tâm vì nó liên quan đến việc cung cấp và trung chuyển khí đốt sang châu Âu khi mùa Đông đang cận kề. Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây cho rằng các bên cần phải đạt giải pháp ngay để tránh nguy cơ châu Âu rơi vào một mùa Đông lạnh lẽo.


TTXVN/Tin Tức


Ukraine sẵn sàng trả 3,1 tỷ USD nợ khí đốt
Ukraine sẵn sàng trả 3,1 tỷ USD nợ khí đốt

Công ty dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine tuyên bố sẵn sàng thanh toán trước cuối năm nay 3,1 tỷ USD khoản nợ khí đốt của Nga và sẽ chia thành 2 đợt thanh toán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN