Nga tố EU phá hoại tiến trình hòa bình Ukraine

Ngày 11/9, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định rằng Liên minh châu Âu (EU) đã tự cho thấy ý định phản đối tiến trình hòa bình ở Ukraine khi áp đặt vòng trừng phạt mới nhằm vào Moskva.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho hay: "Bằng bước đi này, EU trên thực tế đã đưa ra lựa chọn là chống lại giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Hôm nay, Brussels và giới lãnh đạo các nước EU cần có một câu trả lời rõ ràng với các công dân EU rằng tại sao họ lại đẩy người dân vào nguy cơ đối đầu, đình trệ kinh tế và thất nghiệp".

Nga luôn phủ nhận dính líu đến cuộc khủng hoảng Ukraine, bất chấp các cáo buộc của Phương Tây rằng Moskva đã vũ trang lực lượng ly khai và triển khai binh sĩ tại nước láng giềng.

*Moskva hỗ trợ thực thi sáng kiến hòa bình tại Ukraine


Ngày 11/9, hãng tin Interfax dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn cam kết giúp thực thi sáng kiến hòa bình tại Ukraine, bất chấp vòng trừng phạt kinh tế mới do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt đối với Moskva.


Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn cam kết giúp thực thi sáng kiến hòa bình tại Ukraine.


Ông Peskov nêu rõ: "Bất chấp lập trường không mang tính xây dựng của EU, Nga sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để giúp thực thi kế hoạch hòa bình đang có hiệu lực, cũng như là bình ổn tình hình tại miền Đông Nam Ukraine".


Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng EU đã cho thấy họ chống lại tiến trình hòa bình Ukraine khi áp đặt vòng trừng phạt mới.



T.N

EU vẫn lấn cấn trừng phạt Nga
EU vẫn lấn cấn trừng phạt Nga

Liên minh châu Âu (EU) vẫn không thống nhất được thời điểm áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga và buộc phải họp lại vào ngày 11/9 (giờ địa phương) để bàn tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN