Nga đình chỉ tham gia nhóm tham vấn chung về hiệp ước CFE

Ngày 10/3, Nga tuyên bố đã đình chỉ việc tham gia một nhóm tham vấn về Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE). Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy những căng thẳng sâu sắc trong quan hệ giữa Moskva với Phương Tây.

Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời ông Anton Mazur, trưởng phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, nói: “Liên bang Nga đã quyết định đình chỉ việc tham dự các cuộc họp của Nhóm tham vấn chung từ ngày 11/3/2015, qua đó hoàn tất việc ngừng tham gia hiệp ước CFE đã được Nga thông báo hồi năm 2007”. Tuy nhiên, Moskva khẳng định vẫn để ngỏ khả năng “tiếp tục đối thoại về kiểm soát vũ khí thông thường tại châu Âu nếu các đối tác của chúng tôi trở nên sẵn sàng”. 

Nga đình chỉ việc tham gia CFE hồi năm 2007, song vẫn tiếp tục tham gia nhóm tham vấn liên quan đến hiệp ước ký năm 1990 này. Từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine hồi năm ngoái, các mối quan hệ giữa Nga và Phương Tây đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.


TN (Theo AFP)
Nga kêu gọi đối thoại với EU
Nga kêu gọi đối thoại với EU

Ngoại trưởng Nga đã kêu gọi giải quyết các tranh cãi với Liên minh châu Âu (EU) thông qua đối thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN