Mỹ phát hiện tàu ngầm hạt nhân Nga gần lãnh hải

Kênh truyền hình ABC đưa tin Hải quân Mỹ tuyên bố gần đây phát hiện tàu ngầm Nga gần lãnh hải của Mỹ.

Theo nguồn tin của kênh truyền hình từ Bộ Quốc phòng Mỹ, tàu ngầm hạt nhân "Barracuda-2" đã bị phát hiện tháng trước bởi Hải quân Mỹ tại vị trí cách bờ biển phía Đông của Mỹ 275 dặm.

Bản tin của ABC cho biết tàu Nga không di chuyển trong lãnh hải Mỹ. Sau khi phát hiện tàu ngầm Nga, tàu chiến Mỹ đã được triển khai để theo dõi và tàu Nga đã thay đổi hướng đi về phía Châu Âu.

Tàu ngầm hạt nhân "Barracuda-2" không vũ trang tên lửa chiến lược và không có vũ khí hạt nhân. Tàu này chỉ được trang bị ngư lôi và tên lửa chống hạm để tiêu diệt các mục tiêu trên không.



Theo "Tiếng nói nước Nga"
Tàu ngầm và tàu tuần dương hạm Mỹ “đụng” nhau
Tàu ngầm và tàu tuần dương hạm Mỹ “đụng” nhau

Các quan chức Hải quân Mỹ ngày 14/10 (giờ VN) cho biết một chiếc tuần dương hạm lớp Aegis của Hải quân nước này đã va chạm với chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong một cuộc tập trận thường niên ở bờ biển phía đông nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN