Mỹ muốn tách Triều Tiên khỏi hệ thống tài chính toàn cầu

Hãng tin Reuters ngày 14/1 đưa tin Mỹ sẽ tách hoàn toàn Triều Tiên ra khỏi hệ thống tài chính quốc tế nhờ các gói biện pháp trừng phạt đã được phê duyệt hôm 2/1 vừa qua. 


Đây là tuyên bố của quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ Daniel Glaser trước Hạ viện Mỹ hôm 13/1.


Quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ Daniel Glaser tuyên bố Mỹ sẽ tách hoàn toàn Triều Tiên ra khỏi hệ thống tài chính quốc tế.


Ông Glaser nói rằng lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên bắt buộc hàng trăm ngân hàng nước ngoài phải thực hiện, trong đó có cả các tổ chức tín dụng lớn ở Trung Quốc, theo đó sẽ từ chối hợp tác với Bình Nhưỡng. Theo ông, các lệnh trừng phạt mới cho phép Mỹ có công cụ linh hoạt để xác định và ngăn chặn hoạt động của các đối tác tài chính của Triều Tiên, cung cấp quyền truy cập vào hệ thống tài chính toàn cầu mới nhất.


Reuters dẫn lời ông Glaser nói: "Chúng tôi có thể tác động tới bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc nhân vật chính thức nào của CHDCND Triều Tiên, và có thể áp dụng biện pháp trừng phạt đối với bất cứ ai cung cấp hỗ trợ tài chính cho họ". Ông Glaser cáo buộc Triều Tiên "có hành vi khiêu khích" và dọa sẽ sử dụng tất cả các biện pháp để buộc Bình Nhưỡng thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình.



TN

Nhật - Hàn - Mỹ chuẩn bị họp về vấn đề Triều Tiên
Nhật - Hàn - Mỹ chuẩn bị họp về vấn đề Triều Tiên

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân 6 bên của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị có cuộc họp về chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN