Mỹ cấm hỗ trợ quân sự cho tiểu đoàn Azov của Ukraine

Quốc hội Mỹ ngày 11/6 đã thông qua các nội dung sửa đổi luật do Hạ nghị sĩ John Conyers đề xuất, theo đó cấm Washington huấn luyện các chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov, lực lượng bán quân sự liên kết với Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov.


Ngoài ra còn có nội dung cấm Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không vác vai cho Iraq hay Ukraine. Tờ "Foreign Policy" đã mô tả tiểu đoàn Azov là "tổ chức phát xít mới công khai" chuyên chiêu mộ những phần tử cực đoan cánh hữu trên khắp châu Âu.

Bài viết trên báo “The Telegraph” cho biết các chiến binh Azov đã sử dụng biểu tượng phát xít Wolfsangel (móc sói) trong quân hiệu của mình. Các thành viên tiểu đoàn này là những kẻ phân biệt chủng tộc hay bài Do Thái.



TN
Kiev tố Nga rải mìn ở biển Azov, Đông Ukraine
Kiev tố Nga rải mìn ở biển Azov, Đông Ukraine

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cáo buộc quân đội Nga đã cho rải mìn ở vùng biển Azov gần thành phố Mariupol, thuộc khu vực Donetsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN