Kiev tố Nga rải mìn ở biển Azov, Đông Ukraine

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cáo buộc quân đội Nga đã cho rải mìn ở vùng biển Azov gần thành phố Mariupol, thuộc khu vực Donetsk.

Phát biểu trong chương trình truyền hình “Shuster Live” hôm 12/11, ông Markiyan Lubkivsky, cố vấn Giám đốc SBU nói rằng, việc làm này vừa là để phong tỏa thành phố từ hướng biển, đồng thời phá hoại các cơ sở hạ tầng kinh tế tại khu vực này.

Lực lượng quân đội Ukraine tại một chốt quân sự ở Mariupol. Ảnh: Reuters


Theo đánh giá của SBU, vụ nổ ở vùng biển Azov hôm 11/11 vừa qua có thể là một vụ nổ mìn. Thực tế này sẽ đe dọa đến hoạt động đánh bắt cá tại đây.

Trước đó, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) nhận định, không loại trừ khả năng quân “khủng bố” và “binh lính Nga” sẽ mở các cuộc tấn công vào các vị trí của quân chính phủ ở Donetsk từ hướng biển.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Mariupol được xem là vùng chiến sự “nóng” nhất hiện nay ở miền Đông. Tổng thư kí Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Lamberto Zannier ngày hôm qua cho biết, thành phố duyên hải này chính là khu vực xảy ra các cuộc đấu pháo dữ dội nhất ở miền Đông. Đây có thể là tín hiệu “chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự” mà dân phòng Donetsk phát động.

Mariupol là thành phố lớn thứ hai tại khu vực Donetsk. Tuy phe ly khai tuyên bố thành lập Nhà nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk, nhưng Mariupol hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev.


Hoài Thanh (Theo BI, News.rin)


 

 

Nga bác tin xâm nhập lãnh thổ Ukraine
Nga bác tin xâm nhập lãnh thổ Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nói rằng các đoàn xe cơ giới quân sự của Nga xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN