Mỹ bắt giữ 4 đối tượng âm mưu tấn công khủng bố

Ngày 1/11, lực lượng an ninh Mỹ đã bắt giữ 4 người đàn ông bị tình nghi âm mưu tiến hành khủng bố sinh học với chất độc ricin, tấn công các nhân viên và nhiều tòa nhà chính phủ.

Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận 4 đối tượng này, được cho là thuộc một tổ chức cực đoan trong nước, đều là công dân Mỹ sống tại bang Georgia và trong độ tuổi từ 65 - 73. Các nghi can này bị cáo buộc đang lên kế hoạch chế tạo và sử dụng rixin, chất độc gây chết người được chiết xuất từ hạt thầu dầu, để tấn công khủng bố nhằm vào các lợi ích của nước Mỹ, cụ thể là các nhân viên chính phủ. Theo kết quả điều tra, những đối tượng trên đã bắt đầu lên kế hoạch thực hiện âm mưu khủng bố từ tháng Ba năm nay, trong đó gồm nhiều hành động bạo lực như giết hại, cướp bóc... nhằm phá hoại bộ máy chính quyền địa phương và liên bang. Chúng cũng đề cập khả năng sử dụng chất nổ trong các vụ khủng bố.

Dự kiến phiên tòa xét xử 4 đối tượng trên sẽ bắt đầu ngày 2/11.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN