Mỹ: Bất đồng nghiêm trọng trước thềm đàm phán với Iran

Ngày 21/11, Mỹ tuyên bố vẫn còn "những bất đồng nghiêm trọng" cần phải vượt qua trong cuộc đàm phán nước rút với Iran ở Vienna (Áo) nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài 12 năm qua liên quan đến chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz nói: "Hiển nhiên, thời hạn chót là ngày thứ hai (24/11), và các quan chức của chúng tôi ở đó đang làm việc hết sức tích cực để đáp ứng thời hạn này... Nhưng thực sự vẫn còn tồn tại những bất đồng nghiêm trọng".

Tại Vienna, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammed Javad Zarif đã quyết định lưu lại đó để tiến hành cuộc gặp song phương vào tối muộn cùng ngày. Tuy nhiên, ông Zarif cho biết các cường quốc thế giới đã “không đưa ra đề xuất đáng kể nào” đáng để ông quay về Tehran tham vấn.

Trong khi đó tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định "tất cả các yếu tố đã được đặt sẵn trên bàn” đàm phán để đạt được một thỏa thuận và điều duy nhất còn thiếu là "ý chí chính trị".



T.N (theo AFP)
Chưa có đột phá trong đàm phán hạt nhân Iran
Chưa có đột phá trong đàm phán hạt nhân Iran

Cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 đang diễn ra căng thẳng và ít có khả năng đạt được đột phá khi mà thời hạn chót ngày 24/11 đang tới gần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN