Máy bay trực thăng của chính phủ Syria bị bắn rơi

Lực lượng nổi dậy ngày 27/8 đã bắn hạ một máy bay trực thăng của quân đội Xyri khi chiếc máy bay này đang oanh kích quận Jobar, ngoại ô thủ đô Damascus (Đamát), trong bối cảnh nổ ra giao tranh ác liệt giữa phe nổi dậy và binh sĩ trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad tại quận này.

(Ảnh chụp qua video) Máy bay trực thăng của chính phủ Syria bốc cháy sau khi bị bắn rơi. Ảnh: AFP-TTXVN


Truyền hình nhà nước Syria xác nhận, trong khi giao tranh một chiếc máy bay trực thăng đã bị bắn hạ, song không cung cấp thêm chi tiết. Các nhân chứng cho biết chiếc trực thăng này đã bị chìm trong lửa sau khi trúng đạn và rơi tại quận Qaboun gần đó. Các nhà hoạt động cho rằng chiếc trực thăng này bị các tay súng nổi dậy bắn hạ.

Các nhân chứng cho hay quân chính phủ đang giao tranh với phiến quân có vũ trang ở các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát thuộc phía đông Damascus, trong đó có các khu ngoại ô Qaboun, Jobar và khu vực phía đông Ghota.


TTXVN/Tin tức
Ai Cập đề xuất tổ chức hội nghị khu vực về Syria

Ngoại trưởng Ai Cập, ông Mohamed Kamel Amr đề xuất các nước Arập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhóm họp với Ai Cập để tìm biện pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN