Không thông qua được luật nợ công, chính phủ Nhật sẽ ngừng hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda ngày 29/10 cảnh báo, các hoạt động thường ngày của chính phủ nước này sẽ ngừng trệ trừ khi quốc hội thông qua được dự luật mới về nợ công vốn đang bị bế tắc.

 

Ông Noda phát biểu trước quốc hội ngày 29/10. Ảnh: Internet


Ông Noda cho rằng nếu các dịch vụ hành chính hàng ngày của chính phủ buộc ngừng hoạt động, cuộc sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng lớn, gây cản trở cho phục hồi kinh tế.

 

Những cảnh báo trên được ông Noda đưa ra khi phát biểu lúc khai mạc một phiên họp quốc hội bất thường. Ông Noda cho rằng phe đối lập nên đồng ý thông qua dự luật, theo đó chính phủ được phép phát hành trái phiếu mới để trang trải các khoản chi tiêu.

 

Dự thảo luật cho phép tăng số tiền chính phủ Nhật Bản có thể vay mượn đã trở thành con tin chính trị do phe đối lập đòi ông Noda phải hứa chắc chắn thời điểm kêu gọi tổ chức bầu cử, nếu không họ sẽ từ chối hợp tác thông qua luật.

 

Ông Noda kêu gọi: “Hãy chấm dứt thói quen xấu lấy dự luật làm con tin và dùng nó cho mục đích chính trị”. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh rằng ông sẽ không vội kêu gọi bầu cử vì có những việc chưa hoàn thành và có nguy cơ tạo ra “khoảng trống chính trị”.

 

 

Thùy Dương

Nhật Bản xem xét thực hiện gói kích thích kinh tế mới
Nhật Bản xem xét thực hiện gói kích thích kinh tế mới

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế trị giá 200 tỷ yên (2,5 tỷ USD), nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang khôi phục chậm chạp sau trận động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN