Kết luận về vụ trẻ sơ sinh tử vong tại Lâm Đồng

Ngày 2/4, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tổ chức họp Hội đồng y khoa xác định nguyên nhân một trẻ tử vong sau khi sinh xảy ra vào ngày 24/3 khiến gia đình rất bức xúc.

Theo Hội đồng y khoa, tai biến nhau bong non trong quá trình chuyển dạ của sản phụ là nguyên nhân chính khiến trẻ tử vong.

21 giờ ngày 23/3, sản phụ Nguyễn Thị Hoàng Oanh (33 tuổi ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để sinh con. Người nhà đã đề nghị cho sản phụ Oanh được mổ sinh. Tuy nhiên do 2 lần sinh trước sản phụ đều sinh tự nhiên, các bác sĩ đã khuyên không nên mổ.

Đến 12 giờ 30 ngày 24/3, chị Oanh có dấu hiệu chuyển dạ bất thường nên được bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Sau khi mổ, sản phụ bị mất máu nhiều do bị tai biến nhau bong non và được cầm máu tại chỗ. Trong khi đó, trẻ sơ sinh (bé gái) cũng có biểu hiện tim đập chậm, da tím tái, không có phản xạ, kíp mổ đã hồi sức cho cháu tại chỗ nhưng đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cháu bé đã tử vong.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nguyên nhân khiến cháu bé tử vong là do chị Oanh bị tai biến nhau bong non trong quá trình chuyển dạ dẫn đến trẻ bị suy hô hấp. Nhau bong non (hay còn gọi là phong huyết tử cung nhau) là 1 trong 6 tai biến sản khoa thường gặp với tỷ lệ 80% tử vong cả trẻ và mẹ. Trường hợp của chị Oanh là thể nhẹ nên rất may mắn đã cứu được mẹ.

Về việc người nhà bệnh nhân phản ánh ca trực tối 23/3 thiếu trách nhiệm khiến cháu bé tử vong, bác sĩ Hy cho biết: Qua báo cáo của ca trực cho thấy công tác chăm sóc, theo dõi bệnh nhân được thực hiện tốt. Việc bác sĩ khuyên sản phụ để sinh tự nhiên là không sai do trước đó sản phụ đã 2 lần sinh thường.

Tuy nhiên, ca trực đã không tiên lượng được sản phụ bị tai biến và khi mổ mới phát hiện sản phụ bị nhau bong non. Đồng thời việc bác sĩ không giải thích rõ ràng cho người nhà sản phụ đã dẫn đến hiểu lầm. Bệnh viện sẽ nghiêm túc kiểm điểm ca trực và rút kinh nghiệm để tránh xảy ra sự cố tương tự.


Nguyễn Dũng

Cứu sống sản phụ bị biến chứng nguy kịch
Cứu sống sản phụ bị biến chứng nguy kịch

Lần đầu tiên Khoa ngoại của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện thành công việc thay huyết tương tới 4 lần và cứu sống một sản phụ đang trong cơn nguy kịch do bị hội chứng HELLP (tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN