Iraq thừa nhận tấn công phiến quân trong lãnh thổ Syria

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq, Chuẩn tướng Saad Maan cho biết các trực thăng quân sự nước này ngày 27/4 đã tấn công một đoàn xe của lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở miền Đông Syria khi chúng đang tìm cách tiếp cận biên giới với Iraq, khiến 8 người thiệt mạng.


Ông Saad Maan xác nhận: "Quân đội đã tấn công 8 xe chở dầu ở khu vực Wadi Suwab, bên trong lãnh thổ Syria, khi đoàn xe này tìm cách đi vào lãnh thổ Iraq để cung cấp nhiên liệu cho nhóm thánh chiến 'Nhà nước Iraq và Cận Đông (ISIL)".


Đây là lần đầu tiên quân đội Iraq thừa nhận tiến hành một cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Syria.


 

TN

 Iraq: Đánh bom phá hoại bầu cử, hơn 120 người thương vong
Iraq: Đánh bom phá hoại bầu cử, hơn 120 người thương vong

Ít nhất 33 người đã thiệt mạng và 90 người bị thương trong một loạt vụ đánh bom nhằm vào một cuộc tập hợp vận động cho bầu cử quốc hội tại thủ đô Baghdad ngày 25/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN