Iraq quyết chiến giành lại Anbar từ IS

Ngày 8/4, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết "trận chiến tiếp theo" của nước này sẽ là giành lại quyền kiểm soát tỉnh Anbar ở miền Tây từ tay nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây là tuyên bố trực tiếp nhất của ông Abadi về mục tiêu tiếp theo của Baghdad.

Các lực lượng an ninh và đồng minh Iraq đã thành công trong trận chiến giành lại thành phố Tikrit.


Văn phòng Thủ tướng Iraq dẫn phát biểu của ông Abadi tại một căn cứ ở tỉnh Anbar nêu rõ: "Vị trí và trận chiến tiếp theo của chúng tôi sẽ là tại Anbar nhằm giải phóng hoàn toàn mảnh đất này".


Hồi tuần trước, Thủ tướng Abadi tuyên bố các lực lượng nước này đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit ở miền bắc Iraq từ tay IS. Đây là chiến thắng lớn nhất của Baghdad từ trước tới giờ đối với lực lượng phiến quân đang chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq hồi tháng 6/2014.



TN

Iraq tiếp tục truy quét IS tại Tikrit
Iraq tiếp tục truy quét IS tại Tikrit

Lực lượng an ninh Iraq đã đột kích sào huyệt của các tay súng IS tại thủ phủ Tikrit một tuần sau khi thành phố này được giải phóng khỏi IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN